Tàu vỏ thép mắc cạn, 4 ngư dân được ứng cứu kịp thời

Thứ Tư, 20/02/2019, 14:49

Chiều 20-2, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng đơn vị vừa tổ chức ứng cứu thành công một tàu vỏ thép có 4 ngư dân đi trên tàu gặp nạn ở vùng biển của tỉnh.



Trước đó, vào 4h sáng cùng ngày, tàu vỏ thép số hiệu KG-497.99 nặng 124 tấn do ông Trần Văn Tròn (trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng chuyên nạo vét luồng lạch di chuyển theo hướng Phú Quốc – Nam Định. Khi đến bãi đá thuộc vùng biển xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế), tàu không may bị mắc cạn tại vị trí cách bờ biển hơn 300m.   

Lực lượng cứu hộ BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế ứng cứu các ngư dân đi trên tàu vỏ thép gặp nạn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, BĐBP tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cử lực lượng, phương tiện ra vị trí tàu gặp nạn ứng cứu.

Các ngư dân được cứu đưa vào bờ an toàn.

Thượng tá Trần Công Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An cho biết, đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ông Tròn cùng 3 thuyền viên đi trên tàu vào bờ an toàn. Ngay sau đó, các ngư dân đã được cán bộ quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An chăm sóc, thăm khám sức khỏe. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã huy động tàu cá của ngư dân lai dắt tàu vỏ thép gặp nạn vào nơi an toàn.

Anh Khoa
.
.
.