Tàu hàng tông tàu cá trong đêm, một ngư dân rơi xuống biển

Thứ Sáu, 28/08/2020, 17:53
Sau khi tông va, tàu chở hàng chỉ quét đèn pin rồi bỏ đi.

Chiều 28/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận vừa tiếp nhận tin báo của ngư dân Lương Văn Viên (SN 1976, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành), chủ tàu cá số hiệu QNa-90129TS, về việc tàu cá này bị tàu hàng tông va.

Thông tin ban đầu, lúc 2h35 ngày 28/8, tàu QNa-90129TS đang di chuyển tại tọa độ 15 độ 09 N - 108 độ 58 E thì bị một tàu hàng tông va khiến thuyền viên trên tàu cá là anh Phạm Bá Tường (SN 1993, trú xã Tam Giang) bị rơi xuống nước, bị thương tích nhiều chỗ, rất may sau đó được các thuyền viên trên tàu cá cứu vớt kịp thời. Tàu cá QNa-90129TS bị gãy 15 giàn phơi mực phía trước mũi tàu, gãy lô mũi tàu.

Tàu QNa-90129TS bị hư hỏng nặng sau khi bị tàu hàng tông va.

Sau khi tông va, tàu chở hàng chỉ quét đèn pin rồi bỏ đi. Theo thông tin máy định dạng của tàu QNa-90129TS, tàu tông va là tàu chở dầu, tên BLUE OCEAN 01, số MMIS 574003420, quốc tịch Việt Nam, điểm đến tỉnh Nghệ An, dự kiến thời gian đến lúc 8h ngày 29/8.

Tàu QNa-90129TS có công suất 909CV, hành nghề câu mực, gồm 52 thuyền viên, xuất bến lúc 19h20 ngày 27/8 tại Trạm Kiểm soát An Hòa, huyện Núi Thành.

Hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.
Ngọc Thi
.
.
.