Tàu cá cùng 11 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa đã được cứu

Thứ Sáu, 01/04/2016, 09:44
Lúc 5h30 ngày 31-3, tàu cá BĐ 97066-TS do ông Lê Đình Dũng (52 tuổi, ở thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã tiếp cận được tàu cá BĐ 96461-TS cùng 11 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi trên biển và đang trên đường lai dắt vào bờ biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Trước đó, vào lúc 14h38 ngày 30-3, Đài thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được thông tin về tàu BĐ 96461-TS trên tàu có 11 ngư dân do ông Võ Văn Sĩ (38 tuổi, ở thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đang đánh cá tại vị trí có tọa độ 10,50 độ vĩ bắc, 112,01 độ kinh đông, cách đảo Đá Lớn (quần đảo Trường Sa) 118 hải lý về phía Tây Bắc thì bị hỏng máy, thả trôi. 

Tại thời điểm tàu BĐ 96461-TS xảy ra sự cố, tàu thả trôi theo hướng 180 độ, tốc độ trôi khoảng 1 hải lý/giờ. Thuyền trưởng tàu cá đã thông báo cứu nạn khẩn cấp. Sau khi nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng Bình Định đã chỉ đạo cho các đồn biên phòng tích cực liên lạc với các tàu cá đang đánh bắt gần khu vực tàu cá BĐ 96461-TS bị hỏng máy, thả trôi trên biển để hỗ trợ lai dắt tàu cá cùng các ngư dân vào bờ. 

Hoàng Nguyên
.
.
.