Kịp thời giải cứu tàu cá bị người nước ngoài khống chế

Thứ Ba, 18/08/2015, 09:00
Theo tin từ Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tàu cá mang số hiệu BĐ-96689-TS (có 13 thuyền viên) của gia đình ông Đinh Công Trường (Bình Định) đang khai thác thủy sản bất ngờ bị 4 người nước ngoài khống chế, bắt chạy về phía nước họ.

Lúc này, tàu đang hoạt động tại vùng biển cách cụm đảo Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa của Việt Nam khoảng 20 hải lý về phía Tây Nam.

Tiếp nhận tín hiệu yêu cầu trợ giúp khẩn cấp của tàu cá, Cục Kiểm ngư đã thông báo tới các lực lượng chức năng như Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định nắm bắt tình hình và có biện pháp phối hợp trợ giúp.

Một tàu cá Bình Định bị tàu nước ngoài đâm húc khi đánh bắt thủy sản trên biển.

Đến 7h45 ngày 15/8, tàu Kiểm ngư mang số hiệu KN 828 đã tiếp cận tàu bị nạn, bắt giữ 4 người nước ngoài có sử dụng vũ khí khống chế tàu BĐ-96689-TS. Sau đó, lực lượng Kiểm ngư đã bàn giao 4 người nước ngoài trên cho tàu khu trục 29 của Hải quân Malaysia vào lúc 9h ngày 15/8.

Hiện tàu BĐ-96689-TS đã trở lại đánh bắt thủy sản bình thường.  

C.L.
.
.
.