Thủy thủ người Philippines được cứu nạn từ ngoài khơi vào bờ biển Nha Trang

Chủ Nhật, 02/12/2018, 20:41
Tàu cứu nạn SAR 27-10 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 (MRCC Nha Trang) đã đưa một thủy thủ người nước ngoài bị tai nạn lao động từ ngoài khơi về đến cảng Nha Trang lúc 20h35 đêm 2-12 để chuyển tiếp vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.


Trước đó vào tầm 14h chiều cùng ngày, trong lúc tàu vận tải biển ANANGEL MERCHANT - quốc tịch Hy Lạp đang vận hành trên biển tại vị trí 120 độ 51’N – 110 đô 00’E, cách bờ biển Nha Trang về phía Đông Bắc 60 hải lý thì xảy ra sự cố tai nạn lao động. 

Trong lúc tác nghiệp kỹ thuật trên tàu, thủy thủ Niel Pasadas Veronilla (30 tuổi) quốc tịch Philippines bị tai nạn lao động, bàn tay phải dập nát, mất nhiều máu. Dù đã được bộ phận y tế trên tàu sơ cứu nhưng sức khỏe nạn nhân bất ổn nên thuyền trưởng khẩn báo cho MRCC Việt Nam.

Đội tàu SAR 27-10 của MRCC Nha Trang tiếp cận tàu vận tải biển ANAGEL để cứu nạn

Theo chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc MRCC Nha Trang, một tổ công tác cơ quan này lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang vào hồi 14h30’ chiều ngày 2-12 để ra khơi, khởi đầu hành trình cứu nạn trong điều kiện thời tiết trên biển rất xấu, sóng gió xô đập dữ dội.

Bằng những kinh  nghiệm trong nghề cứu nạn, đội tàu SAR 27-01 đã vượt qua hiểm nguy sóng gió, tiếp nhận nạn nhân vào lúc 17h30’ chiều cùng ngày để đưa vào bờ.

Nhân viên MRCC Nha Trang sơ cứu nạn nhân trong hải trình đưa vào bờ

Được biết khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, tàu vận tải biển ANANGEL MERCHANT vận hành trong hải trình từ cảng Sơn Dương, tỉnh Hà Tĩnh – Việt Nam đi Australia. 

Đây là lần thứ hai MRCC Nha Trang cứu nạn thủy thủ người nước ngoài, trước đó là cuộc cứu nạn thủy thủ Cometa Ronald Rutor (53 tuổi)  quốc tịch Philippines bị tai nạn lao động từ tàu vận tải biển C.GLORY - quốc tịch Panama đang vận hành cách bờ biển Nha Trang gần 60 hải lý.

Hữu Toàn
.
.
.