Lai dắt tàu bị nạn ở Hoàng Sa về đảo Lý Sơn

Thứ Sáu, 26/06/2015, 07:35
Chiều ngày 25/6, tàu HQ 629 (Vùng 3 Hải quân) đã lai dắt tàu cá QNg 98588 TS, công suất 440 CV, trên tàu có 12 thuyền viên về cập đảo Lý Sơn an toàn. Tàu cá này do ngư dân Nguyễn Đức Lợi, trú ở xã Phổ An – huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bị hỏng máy khi đang hành nghề lưới vây  tại khu vực biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Ngày 12/5/2015, tàu cá QNg 98588 TS cùng 12 ngư dân rời Cảng Đà Nẵng ra khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa của Việt Nam. Đến chiều ngày 22/5, khi tàu cá này đang hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa thì bị ảnh hưởng của cơn bão số 1 nên nước tràn vào tàu làm hỏng máy trôi dạt trên biển. Sau nhiều ngày nỗ lực nhưng không thể khắc phục, thuyền trưởng tàu cá bị nạn đành liên lạc với đất liền xin được cứu nạn.  

Lai dắt tàu vào bờ.

Nhận được lệnh điều động của Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân, tàu HQ 629 đã khẩn trương ra khơi để tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn vào bờ. 10 giờ ngày 23/6, tàu HQ 629 đã tiếp cận tàu cá QNg 98588 TS, và tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn về cập đảo Lý Sơn an toàn.

Lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn và đại diện Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân đã thăm hỏi, động viên các lao động đi trên tàu bị nạn, đồng thời biểu dương tinh thần vượt khó của lực lượng đi trên tàu HQ 629.

T.C.
.
.
.