Tăng cường bảo vệ thủy sản vùng đầm phá Tam Giang

Thứ Năm, 12/07/2018, 23:15
Cùng với việc thả tôm, cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản, Chi hội nghề cá các thôn, xã ven vùng đầm phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế) còn thành lập các tổ bảo vệ thủy sản hoạt động trên tinh thần tự nguyện, để ngăn chặn “ngư tặc” rất hiệu quả…

Ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch Chi hội nghề cá thôn Thạch Sơn, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, cho biết: Vùng đầm phá Tam Giang trải dài qua địa bàn xã với diện tích rộng lớn hàng trăm hécta. Kể từ khi UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho thành lập khu bảo vệ thủy sản Đá Dầm, với diện tích khoảng 30ha vào cuối năm 2015 thì tình trạng “ngư tặc” thường xuyên đột nhập vào khu này để đánh bắt trộm thủy sản gia tăng.

Theo quyết định của tỉnh, mọi hoạt động như khai thác, nuôi trồng thủy sản làm ảnh hưởng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản của khu bảo vệ đều bị nghiêm cấm. Tuy nhiên vì lợi ích kinh tế nên nhiều đối tượng đã bất chấp quy định lén lút khai thác, đánh bắt thủy sản bằng xung điện. Đó là chưa kể đến nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con ngư dân địa phương bị các đối tượng xấu lẻn vào cắt lưới bảo vệ trộm tôm cá, gây thiệt hại kinh tế nặng nề...

Lực lượng chức năng tiêu hủy dụng cụ “ngư tặc” dùng đánh bắt thủy sản trái phép trên đầm phá Tam Giang.

Trước thực trạng đó, Chi hội nghề cá thôn Thạch Sơn thống nhất cho ra đời tổ bảo vệ thủy sản. Dù mới được thành lập hơn 2 năm qua, với 10 thành viên là các ngư dân trong thôn, nhưng tổ bảo vệ thủy sản hoạt động rất hiệu quả. Các thành viên đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã Lộc Điền tổ chức nhiều cuộc truy bắt “ngư tặc”.

Điển hình mới đây nhất, vào rạng sáng 2-7-2018, tổ bảo vệ thủy sản Thạch Sơn đã cùng Công an xã truy bắt Bùi Rin (31 tuổi, trú thôn Bát Sơn, xã Lộc Điền) cùng tang vật là thuyền máy, bộ kích điện khi đối tượng này  trộm tôm cá của hộ dân thả nuôi trên đầm phá. Trước đó, vào tối 10-4-2018, cũng tổ chức vây bắt được đối tượng Văn Hoàng (37 tuổi, trú thôn Trung Khánh, xã Lộc Điền) đánh bắt thủy sản bằng xung điện…

Theo ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Điền, trước đây, do lực lượng của địa phương quá mỏng nên việc đẩy đuổi, truy bắt “ngư tặc” đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng đầm phá Tam Giang gặp không ít khó khăn. Nhưng từ khi có lực lượng bảo vệ thủy sản thuộc các Chi hội nghề cá, đặc biệt là Chi hội thôn Thạch Sơn thì tình trạng trộm cắp, đánh bắt thủy sản trái phép bằng xung điện giảm đáng kể, nguồn lợi thủy sản dần được tái tạo, phục hồi.

Tìm hiểu được biết, nhiều năm qua, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thành lập nhiều khu bảo vệ thủy sản nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ bãi giống, bãi đẻ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên đầm phá Tam Giang. Trong đó phải kể đến các khu bảo vệ thủy sản như Cồn Chìm, xã Vinh Phú; Doi Chỏi, xã Phú Diên (huyện Phú Vang); Cồn Cát, xã Ðiền Hải (huyện Phong Ðiền); Ðập Tây - Chùa Ma, xã Vinh Giang; Núi Quện, khe Đập Làng, xã Lộc Bình (huyện Phú Lộc); Vũng Mệ, xã Quảng Lợi (Quảng Ðiền)...

Theo đánh giá, chủ trương thành lập các khu bảo vệ thủy sản có quy mô nhỏ dựa vào cộng đồng, trực tiếp là các Chi hội nghề cá tại địa phương quản lý, cắt cử lực lượng tại chỗ bảo vệ đã phát huy hiệu quả thiết thực. Nói về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên phá Tam Giang, ông Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên- Huế còn cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp cùng các Chi hội nghề cá địa phương tăng cường triển khai công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân trong bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên thủy sản hợp lý, qua đó góp phần phát triển kinh tế vùng đầm phá bền vững và hiệu quả hơn.

Anh Khoa
.
.
.