Thừa Thiên – Huế:

Hiệu quả tổ “bảo vệ thủy sản” trên phá Tam Giang

Thứ Tư, 05/03/2014, 12:28
Trước sự hoạt động liều lĩnh, đánh bắt thủy sản theo kiểu hủy diệt của các đối tượng “ngư tặc” trên vùng đầm phá Tam Giang, lực lượng Công an xã Điền Hải, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) đã thành lập một tổ “bảo vệ thủy sản”. Nhờ đó, nhiều “ngư tặc” đã từ bỏ hoạt động đánh bắt trái phép, bà con ngư dân cũng yên tâm hơn trong việc đầu tư nuôi trồng thủy sản...

Dẫn chúng tôi ra bến đò nằm cuối thôn 8, xã Điền Hải, anh Nguyễn Xuân Long, Phó Công an xã chỉ tay ra phía những cột mốc của khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Cát (rộng 17,7 héc-ta) có cắm những lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay giữa mênh mông sóng nước, rồi nói: “Những năm trước, nguồn lợi thủy sản ở phá Tam Giang dồi dào. Thế mà thời gian gần đây, tôm cá trên phá đang dần cạn kiệt do hoạt động đánh bắt hủy diệt, trái phép của các đối tượng ngư tặc...”. Anh Long cùng 4 người trong tổ “bảo vệ thủy sản” nổ máy chiếc thuyền là phương tiện dùng để truy đuổi các đối tượng “ngư tặc”, đưa chúng tôi tiếp cận Cồn Cát, là khu vực vừa được các anh khoanh vùng làm bãi đẻ cho tôm, cá.

Trong tiếng gió rít cùng những cơn sóng đập mạnh vào mạn thuyền liên hồi, anh Phan Thân, Công an viên thôn 8, Tổ trưởng tổ “bảo vệ thủy sản” hồ hởi cho hay: Trước hoạt động đánh bắt ngày một liều lĩnh của “ngư tặc” khiến đông đảo bà con ngư dân bức xúc, nên tháng 6-2008, Công an xã Điền Hải đã xin phép cấp trên cho thành lập tổ tự quản để bảo vệ thủy sản trên phá cho bà con. Việc thành lập tổ bảo vệ thủy sản không nằm ngoài mục đích bảo vệ miếng cơm, manh áo cho bà con ngư dân. Biết được lợi ích này nên nhiều người dân đã tự nguyện gia nhập tổ, đến nay tổ đã có 14 thành viên, mỗi tháng, các anh được hỗ trợ vài trăm ngàn tiền xăng dầu. Mới đây, anh em còn tự bỏ tiền túi để mua một con thuyền máy trị giá gần 40 triệu đồng và các dụng cụ hỗ trợ nhằm phục vụ cho hoạt động tuần tra, truy đuổi đối tượng “ngư tặc”…

Tổ bảo vệ thủy sản xã Điền Hải tuần tra các khu vực nuôi trồng thủy sản của ngư dân trên phá Tam Giang.

Đều đặn cứ hai ngày một lần, dù nắng hay mưa, tầm độ 5h sáng, những thành viên trong tổ bảo vệ thủy sản Điền Hải lại nổ máy để đưa con đò vượt phá Tam Giang đi tuần tra. Hướng ánh mắt ra nơi có vô số nò, sáo của bà con ngư dân trong thôn được cắm ngang dọc trên mặt phá, ông Phan Văn Chính, Trưởng thôn 8, xã Điền Hải, cũng là một trong số thành viên tích cực của tổ bảo vệ thủy sản, cho biết: “Thôn 8 có trên 100 hộ dân thì có đến 97% số hộ tham gia nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản trên khu phá này. Bình quân mỗi năm, các hộ gia đình đầu tư vào việc nuôi tôm, cá khoảng 50 đến 70 triệu đồng. Vì thế, từ khi có tổ bảo vệ thủy sản tuần tra trên phá, bà con yên tâm lắm, hoạt động của các đối tượng “ngư tặc” cũng giảm đáng kể”.

Theo thống kê của lực lượng Công an xã Điền Hải, từ khi thành lập đến nay, tổ bảo vệ thủy sản đã bắt giữ được hàng chục đối tượng dùng xung điện bắt tôm cá; lưới sắt để cào hến, cào lươn. Mới đây, vào ngày 13/1, qua công tác tuần tra, lực lượng tổ bảo vệ thủy sản Điền Hải phối hợp với Công an 2 xã Quảng Công và Quảng Ngạn đã truy bắt được 3 “ngư tặc”, gồm: Hà Thô (50 tuổi); Phan Thắng (33 tuổi) và Phan Lan (39 tuổi), đều trú ở thôn 1, xã Điền Hải, khi các đối tượng dùng đò máy và xung điện để đánh bắt trên khu đầm phá. Lực lượng Công an xã Điền Hải đã xử phạt các đối tượng 5 triệu đồng về hành vi đánh bắt thủy sản trái phép. Trước đó, tổ bảo vệ thủy sản cũng đã phối hợp với Công an huyện Phong Điền bắt giữ được 4 đối tượng đi trên 2 đò máy để xẻ lưới vào cướp tôm, cá của ngư dân…

Nói về hiệu quả hoạt động của tổ bảo vệ thủy sản, ông Nguyễn Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Điền Hải xác nhận: “Nhờ sự tuần tra, giám sát của lực lượng bảo vệ thủy sản mà nhiều “ngư tặc” đã chuyển sang các công việc lương thiện để mưu sinh; người dân yên tâm đầu tư nuôi tôm, cá trên phá hơn. Năm 2013, sản lượng đánh bắt thủy sản toàn xã đạt 170 tấn, thu nhập bình quân mỗi hộ dân đạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Đây là điều hết sức phấn khởi khi cuộc sống của bà con ngư dân trên địa bàn hoàn toàn phụ thuộc vào con tôm, con cá trên phá Tam Giang”

Lê Anh
.
.
.