Sập taluy đá đè 2 cha con thương vong

Chủ Nhật, 03/11/2019, 15:13
Ông Thính không kịp chạy, bị đá đè tử vong tại chỗ. Anh Luân may mắn chỉ bị thương, được người dân đưa lên bệnh biện cấp cứu.

Ngày 3-11, ông Nguyễn Văn Hòa, quyền Chủ tịch UBND phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập taluy đá đè chết tại chỗ ông Văn Đình Thính (SN 1978, quê tỉnh Bình Định, ngụ tổ 19, phường 3, TP Đà Lạt), con trai ông Thính là anh Văn Đình Luân (SN 2002) cũng bị đất đá vùi lấp dẫn đến bị thương. 

Trước đó, tối ngày 2-10, bố con ông Thính đang ở trong căn nhà tạm được dựng bằng tôn thì bất ngờ taluy đá kề đó đổ ập xuống. Ông Thính không kịp chạy, bị đá đè tử vong tại chỗ. Anh Luân may mắn chỉ bị thương, được người dân đưa lên bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường vụ tai nạn

Công trình xây dựng trên là của gia đình bà Hà Thị Ánh, có giấy phép xây dựng, vừa hoàn thành cách đây chưa lâu. 

Tại hiện trường, gần như toàn bộ bờ taluy bằng đá, cao 2m, dài 5m đã bị sập đổ sau một trận mưa lớn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, các cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê nhà Bình Định chôn cất. 

Khắc Lịch
.
.
.