Hoảng hốt khi phát hiện nhiều vũ khí chiến tranhsau vườn nhà

Thứ Tư, 28/03/2018, 14:22

Ngày 28-3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị phối hợp cùng lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tiếp nhận và xử lý hơn 227 loại vũ khí nguy hiểm, gồm: Đầu đạn, đạn cối, pháo… do người dân giao nộp tại khóm Thanh Lương (thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang).


Trước đó, trong quá trình sửa nhà, ông Lê Văn Đen (cư trú khóm Thanh Lương, thị trấn Ba Chúc), đã phát hiện nhiều vỏ bom, mìn, vật liệu nổ xung quanh vườn nhà của mình.

Lực lượng chức năng rà soát bơm đạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khoanh vùng bảo vệ. Qua rà phá, đào tìm, lực lượng phát hiện hơn 227 vũ khí nguy hiểm, nằm trong lòng đất bao gồm: 105 đầu đạn, 2 trái Rocket, 4 quả mìn phóng, 3 quả cối 61, 80 đầu đạn cao su 20 ly… 

Nhiều vũ khí nguy hiểm được phát hiện.

Hiện toàn bộ vũ khí nguy hiểm trên đã được đem đến nơi tập kết an toàn để xử lý.

Thời gian qua, các loại vũ khí còn sót lại sau chiến tranh đã gây ra nhiều vụ tai nạn rất đau lòng, việc người dân tự nguyên giao nộp vũ khí vật liệu nổ ngoài việc chấp hành nghiêm pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mà còn tự giúp cho chính mình, hạn chế được những vụ nổ bom, mìn đáng tiếc có thể xảy ra.


Trần Lĩnh - Kim Uyên
.
.
.