Sóc Trăng: Nhiều người vẫn thờ ơ với việc đeo khẩu trang

Thứ Tư, 01/04/2020, 10:19
Tại TP Sóc Trăng nhiều người vẫn chưa đeo khẩu trang theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thậm chí bày tỏ thái độ chủ quan đáng lo ngại. 

Sáng 1/4, mặc dù đã có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng như khuyến cáo của chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhưng nhiều người dân ở Sóc Trăng chưa thật sự quan tâm đến việc bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng.

Nhiều người dân ở TP Sóc Trăng ra đường nhưng không đeo khẩu trang. 

Tại chợ trung tâm TP Sóc Trăng vẫn thu hút đông người mua bán, nhưng điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn chưa đeo khẩu trang theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, thậm chí bày tỏ thái độ chủ quan vô cùng đáng lo. 

Hỏi một người chạy xe ôm lý do không đeo khẩu trang, người này cho biết: “Đeo vào khó thở, hơn nữa xứ mình nóng, con COVID không sống nổi đâu”. Mấy phụ nữ đang bán hàng rong cũng thêm vào: “Nghe thông báo hoài nhưng có thấy ai bị gì đâu, toàn vùng ngoài bị không à” (!?). 

Nếu có thì đeo dưới cằm. 

Trước thực trạng này, ông Ngô Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ vấn đề này để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu đã đóng cửa. 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh Sóc Trăng, sáng 1/4, nhiều cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu đã đóng cửa. Ở siêu thị, hàng hóa rất phong phú, đảm bảo đủ cung cấp cho người dân.

Hàng hóa thiết yếu trong siêu thị vẫn đồi dào. 

Cũng bắt đầu từ ngày 1/4, Sóc Trăng chính thức dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh, gồm: Hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt, xe tải, tuyến cố định, hợp đồng, du lịch, bến phà, bến khách ngang sông.

Văn Đức - C.Xuân
.
.
.