TP Hồ Chí Minh:

Số vụ án cướp, cướp giật, trộm cắp vẫn chiếm tỷ lệ cao

Thứ Bảy, 11/02/2017, 08:21
Công an TP Hồ Chí Minh vừa sơ kết nửa tháng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 (từ ngày 15-1 đến 29-1).


Kết quả ghi nhận xảy ra 176 phạm pháp hình sự (PPHS), giảm 17 vụ (- 8,81%) so với thời gian liền kề. Có 14 quận, huyện số vụ PPHS giảm; 7 địa bàn tăng và 2 địa bàn không xảy ra PPHS là quận 10 và huyện Cần Giờ.

Công an các cấp điều tra khám phá nhanh 118 vụ PPHS (đạt 67,05%), bắt 126 đối tượng. Sở dĩ tỷ lệ khám phá án chưa được cao là do trong số 176 vụ thì án trộm cắp tài sản chiếm đến 109 vụ mà từ trước đến nay tỷ lệ khám phá án trộm chỉ đạt từ 50-60%.

Tình hình ANTT nổi lên trong thời gian Tết là vụ giết người xảy ra ngày 28-1 tại xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn; vụ tự gây thương tích xảy ra ngày 28-1 tại phường An Lạc A, quận Bình Tân; tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép tại khu vực vùng ven và một số vụ người dân bị xâm phạm tài sản khi đi tham quan tại một số địa điểm vui chơi tại trung tâm thành phố.

Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh bắt sòng bạc tại quận Tân Bình.

Riêng loại án “truyền thống” vào thời điểm Tết là đánh bạc, lực lượng Công an đã lập hồ sơ xử lý 15 vụ  với 96 đối tượng, thu 236 triệu đồng cùng nhiều tang vật, phương tiện hoạt động phạm tội. Riêng lực lượng CSHS đặc nhiệm qua tuần tra đã phát hiện 35 đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự và tệ nạn xã hội.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã tiến hành huy động 7.098 lượt CBCS tham gia tiến hành tuần tra chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Tiến hành kiểm tra 1.072 trường hợp, phát hiện 6 trường hợp vi phạm pháp luật về hình sự...

 Trên lĩnh vực đấu tranh tội phạm về ma túy, tiếp tục phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy tổng hợp. Lực lượng Công an phát hiện xử lý 64 vụ, 133 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 11kg ma túy tổng hợp.

Bên cạnh đó, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế và môi trường nổi lên vẫn là hoạt động kinh doanh hàng hóa không hóa đơn chứng từ (quần áo, hàng điện tử); vận chuyển, buôn bán hàng cấm; sản xuất, mua bán thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn...

Đã phát hiện 28 vụ việc vi phạm với hàng hóa thu giữ trị giá khoảng 900 triệu đồng, gồm: thuốc lá ngoại, phụ tùng xe, quần áo, mỹ phẩm, rượu ngoại, linh kiện điện tử…

Song song với việc tấn công trấn áp tội phạm, các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện đã phối hợp kiểm tra 2.608 hộ dân và cơ sở lưu trú, lập biên bản 4.219 nhân khẩu vi phạm đăng ký tạm trú.

Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an 218 tin giá trị, giúp Công an giải quyết 186 vụ việc liên quan ANTT và bắt 13 đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo đánh giá của Công an TP Hồ Chí Minh, tuy tỷ lệ án có giảm nhưng vẫn chưa thực sự ngăn chặn được quy luật gia tăng tội phạm xâm phạm sở hữu vào dịp cận Tết vì tổng số vụ án cướp, cướp giật, trộm cắp xảy ra vẫn chiếm tỷ lệ cao (82,95%) trong cơ cấu PPHS.

M.Hải
.
.
.