Sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp về bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 18/12/2019, 17:05
Chiều 18-12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch phối hợp với các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.


Trong 3 năm qua, các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố đã phối hợp với hệ thống MTTQ các cấp xây dựng, duy trì gần 200 mô hình, cách làm hiệu quả để bảo vệ môi trường và ứng phó với đổi khí hậu, điển hình như: “Khu dân cư – Họ đạo không rác”, “Giáo họ xanh, sạch, đẹp”...

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh trăo bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường

Một số đại biểu cho rằng, hệ thống MTTQ và ngành chức năng về môi trường cần tiếp tục phối hợp vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tăng cường tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và hộ gia đình. Phát huy vai trò, tính gương mẫu và nêu gương đi đầu tạo hiệu ứng lan tỏa của các vị chức sắc, chức việc của các cơ sở tôn giáo trong việc bảo vệ môi trường. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bắt đầu từ những việc đơn giản, bình thường hàng ngày như là giữ gìn sạch đẹp cho chính ngôi nhà của mình, rồi đến ngõ hẻm và đường phố và cuối cùng là cả thành phố.

Những sản phẩm tái chế

Tại khuôn viên trụ sở Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban tổ chức cũng trưng bày sản phẩm thân thiện môi trường là những sản phẩm tái sử dụng từ các vỏ chai nhựa làm chậu trồng cây, trồng hoa; thùng đựng rác từ các thùng mút; giỏ xách, những chiếc dĩa, thuyền từ giấy; mô hình khu vui chơi cho trẻ từ các sản phẩm tái chế và hoạt động bảo vệ môi trường của các quận 3, 8, 10, Tân Bình, Phú Nhuận.

Khu vực trưng bày sản phẩm tái chế được nhiều người tham quan

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen cho 12 tập thể thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tặng Giấy khen cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình bảo vệ môi trường 

Một số hình ảnh trưng bày sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường:

Sản phẩm làm từ nhựa
Sản phẩm làm từ xốp rất dễ thương
Sản phẩm làm từ xốp và nhựa
Sản phẩm làm từ giấy
Sản phẩm tái chế rất đẹp mắt
Nguyễn Cảnh (Ảnh)
.
.
.