Sẽ tổ chức xe ôtô miễn phí đưa hơn 20.000 công nhân về quê ăn Tết

Thứ Hai, 23/11/2015, 09:00
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đang tập trung huy động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua công tác xã hội hóa để quan tâm, chăm lo tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đây là năm thứ 4, các cấp công đoàn Thủ đô triển khai hỗ trợ phương tiện giúp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê vui đón Xuân với gia đình, đảm đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, thuận tiện và tiết kiệm. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, số lượng công nhân lao động được đưa về quê đón Tết năm 2016 sẽ cao hơn năm 2015 (ước khoảng trên 20.000 người). Các công nhân được hỗ trợ hiện làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là công nhân lao động thuộc khu công nghiệp và chế xuất, ngành dệt may Hà Nội.

Theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố, các cấp công đoàn vận động người sử dụng lao động, các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện, vé tàu, xe cho công nhân lao động; đồng thời căn cứ lịch nghỉ Tết và tình hình thực tế của doanh nghiệp, các đơn vị bố trí thời gian tổ chức đưa công nhân lao động về quê đón Tết thuận tiện, hợp lý. Hiện Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội vận động chuyên môn, doanh nghiệp và công đoàn cơ sở hỗ trợ 5 chuyến xe (loại 45 chỗ); công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hỗ trợ 10 chuyến xe.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chúc Tết và đưa công nhân lao động về quê đón Tết vào ngày 6/2/2016 (ngày 28 Tết).

Minh Nghĩa
.
.
.