Cuối năm "nóng" vé tàu, xe Tết

Thứ Sáu, 30/12/2011, 16:44
Liên tục trong các ngày từ 29 - 31/12/2011 mặc dù giá vé xe đã tăng lên từ 20 -70% nhưng tại các quầy bán vé tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn quá tải. Ngoài hơn 60% hành khách là những sinh viên, công nhân có nhu cầu về quê nghỉ tết Dương lịch thì lượng khách du lịch bằng đường bộ tại các nhà xe chất lượng cao cũng tăng đột biến...

Giá vé xe tăng từ 20 – 70% vẫn quá tải hành khách:

Ngày 30/12, trao đổi với báo chí ông Bùi Thanh Thiện – Trưởng phòng Vận tải – Phương tiện thuộc sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng cho biết: Thời gian nghỉ tết Dương lịch và Âm lịch năm nay đều kéo dài, nên lượng hành khách có nhu cầu về quê ăn Tết cũng tăng theo cấp số nhân. Mặc khác, với giá vé máy bay tăng cao như hiện nay đã đẩy áp lực vận chuyển hành khách về phía đường bộ và đường sắt. Để chủ động đối phó với tình trạng này, ngay từ cuối tháng 11, đầu tháng 12/2011, Sở đã lên kế hoạch với các đơn vị kinh doanh vận tải về việc linh động tăng cường thêm chuyến tại các tuyến điểm cả đường bộ và đường sắt nhằm giải tỏa áp lực hành khách dịp Tết dương lịch và nguyên đán sắp tới.

Qua đó, để tránh xảy ra tình trạng thiếu xe, giải quyết nhanh chóng lượng khách dồn đọng, kiên quyết không để bất kì một hành khách nào phải ở lại bến trong ngày giao thừa. Sở Giao thông Vận tải sẽ điều động các xe hợp đồng và kể cả xe du lịch, xe buýt để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, nhất là trong những thời điểm 28 – 29 tháng Chạp – ông Thiện cho biết thêm.

Ông Lê Viết Hoàng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng cũng cho biết: Nhằm đảm bảo ANTT và tàn toàn bến, Bến xe Đà Nẵng đã lập kế hoạch tăng cường lực lượng bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong bến. Đồng thời phối hợp cùng sở Giao thông – Vận tải và Công an Đà Nẵng có những chế tài đối với các xe vi phạm chở quá người, đón đỗ không đúng bến; cùng nhiều tình trạng vi phạm khác gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hành khách. Và chỉ riêng trong 11/2011, phía Trung tâm đã phạt 214 xe vi phạm lần đầu (đình chỉ 1 phiên chạy); 44 xe vi phạm lần 2 (đình chỉ 5 phiên); 11 xe vi phạm lần 3 (đình chỉ 15 phiên) và 3 xe vi phạm lần 4 (cắt tuyến chạy)…

Được biết, tại bến xe Đà Nẵng hiện có 150 đơn vị vận tải với khoảng 1.500 đầu xe các loại. Lưu lượng xe ra vào bến 600 – 700 chuyến/ngày. Trong thời điểm trước và sau Tết tăng khoảng 1000 chuyến/ngày. Giá vé từ Đà Nẵng đi các tỉnh này tăng giao động từ 30 – 60% tùy thời điểm với các chặng “nóng” như Đà Nẵng đi Hà Tĩnh; Vinh; Thanh Hóa...

Liên tục từ ngày 28,29/12 đến nay, lượng hành khách có nhu cầu về quê nghỉ tết dương lịch, khách du lịch tăng theo cấp số nhân tại bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Tương tự các tuyến Bắc miền Trung, giá vé đi Tây Nguyên cũng tăng nhẹ từ 20 – 30%. Như tuyến Đà Nẵng – Đắk Lắk được hãng Mai Linh chào bán với giá 420.000 đồng so với giá 300.000 đồng những ngày trước đó. Các tuyến từ Đà Nẵng đi TP Hồ Chí Minh, Hà Nội trước và sau Tết tăng từ 40 – 70% tùy từng nhà xe.

Nếu Mai Linh tăng 200.000 đồng mỗi vé đi TP Hồ Chí Minh sau Tết (từ 415.000 đồng lên 616.000 đồng đối với giường nằm; 315.000 đồng lên 505.000 đồng đối với vé ngồi); thì nhà xe Đại Phát chào bán tuyến Đà Nẵng – Hà Nội với giá 540.000 đồng (giường nằm, bao ăn) cho thời điểm trước Tết thay vì 340.000 đồng cho ngày bình thường. Cá biệt, nhà xe Hoàng Long cùng tuyến đã tăng giá gấp 3 từ 530.000 đồng lên 1.490.000 đồng vé…

Đặc biệt, liên tục trong các ngày từ 29 - 31/12/2011 mặc dù giá vé xe đã tăng lên từ 20 -70% nhưng tại các quầy bán vé tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng vẫn quá tải. Ngoài hơn 60% hành khách là những sinh viên, công nhân có nhu cầu về quê nghỉ tết Dương lịch thì lượng khách du lịch bằng đường bộ tại các nhà xe chất lượng cao cũng tăng đột biến...

Vé tàu cũng bán hết gần 80% vào những ngày cao điểm

Nóng không kém là vé tàu các ngày cận tết. Mặc dầu giá vé tàu tết năm nay tăng 10% từ ngày 8/1 - 13/2/2012 tức là ngày 15 tháng Chạp đến 22 tháng Giêng năm Nhâm Thìn. Trong đó, tại thời gian cao điểm từ 21 - 28 tháng Chạp (14 – 21/1/2-12) và từ mồng 4 đến 12 tháng giêng (26/1 – 3/2/2012) sẽ tăng 19-39% tùy từng thời điểm và tuyến chạy.

Ga Đà Nẵng cũng đã bán hết gần 80% vé tàu vào những ngày cao điểm và cận Tết.

Nhưng theo thông tin từ Ga Đà Nẵng cho biết: Từ ngày 15/11, qua internet, tại Ga và các điểm trung tâm, đến nay, phía Ga Đà Nẵng đã bán được khoảng 75 - 80% lượng vé tàu tết với các đoàn tàu đi vào ngày cao điểm. Đặc biệt là vé đi các ngày chẵn đã hết. Theo kế hoạch, ngoài 5 đôi tàu SE chạy cố định, ga Đà Nẵng sẽ có thêm 15 đôi tàu chạy tăng cường, đồng thời có đôi tàu SH1/2 giữa Huế - TP Hồ Chí Minh cũng được tăng cường thêm. Đặc biệt để đảm bảo đủ chỗ cho nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trước và sau tết.

Trong hai ngày 20 và 21/1/2012 (27 và 28 tết), ga Đà Nẵng còn chạy tăng cường tàu SE18 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội (xuất phát lúc 19h, đến ga Hà Nội vào lúc 13h54' ngày hôm sau), mỗi tàu 750 vé để phục vụ hành khách muộn. Đồng thời cũng sẽ tăng cường chạy thêm đôi tàu D3 vào TP HCM trong các ngày mồng 3-4 tết

Hoài Thu
.
.
.