Sạt lở nhiều đoạn trên đường Nguyễn Cơ Thạch

Thứ Sáu, 28/07/2017, 17:47
Nhiều đoạn trên bờ kè mương bên đường Nguyễn Cơ Thạch phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị sạt lở nghiêm trọng nhưng chưa được sửa chữa, gia cố.

Có tới hai đoạn sạt lở bên bờ mương sát đường Nguyễn Cơ Thạch. Một đoạn đối diện với Ký túc xá Mỹ Đình (số 3 Nguyễn Cơ Thạch) , một đoạn khác nằm giữa hai ngã tư giao cắt với phố Hoài Thanh và phố Lưu Hữu Phước.

Các phần bờ kè này sạt lở nghiêm trọng đó có đoạn một phần vỉa hè đã rơi xuống bờ mương. Đáng nói, những phần sạt lở đã ăn sát vào phần đường bộ bên cạnh có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài các đoạn sạt lở nói trên trên đường Nguyễn Cơ Thạch còn có một điểm tập kết vật liệu xây dựng. Hiện chưa biết số vật liệu xây dựng trên được dùng vào việc gì tuy nhiên nhưng vật liệu đã tràn ra lòng đường. Chỉ có các cọc tiêu cảnh báo chăng dây công trình cách giữa lòng đường và các phần sạt lở cùng điểm tập kết vật liệu kia.

Một đoạn sạt lở bên đường Nguyễn Cơ Thạch phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đoạn sạt lở này dài khoảng 7m.
Phần ta luy đã bị sụt xuống lòng mương.
Bờ kè của mương được xây bằng đá hộc. Khi bị sạt lở các cây cảnh trồng ven đường cũng bị cuốn xuống theo.
Một tuyến cáp cũng bị đứt do bờ mương bị sạt lở.
Phần sạt lở ăn sát vào lòng đường
Một đoạn vỉa hè bị sạt lở cuốn bay khỏi đường.
Một cọc tiêu "bật gốc" bên bờ mương sạt lở.
Vật liệu xây dựng được tập kết bên bờ mương.
Theo một số người dân địa phương số vật liêu đã được tập kết ở đây một thời gian nhưng chưa được sử dụng hoặc di dời.
Hậu Nghệ
.
.
.