Mưa kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương

Thứ Tư, 19/07/2017, 15:42
Mưa trên diện rộng dẫn đến sạt lở phát sinh gây thiệt hại nghiêm trọng cho các địa phương ở Lào Cai cả về người và tài sản.

Từ tối 16-7 đến nay, mưa diện rộng tiếp tục xuất hiện tại Lào Cai. Cùng với ảnh hưởng của những cơn mưa trước đó, dẫn đến sạt lở phát sinh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các địa phương. Đất đá từ trên các đồi núi, vách taluy bị bão hòa nước sau các đợt mưa dài ngày đã sạt lở khiến 1 người bị thương, 10 nhà dân bị ảnh hưởng, 15 ha lúa, rau màu và một số công trình thủy lợi bị vùi lấp.

Tại huyện Sa Pa, do xuất  hiện một vài điểm sạt lở, nên trong hai ngày 17 và 18-7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã phải di dời khẩn cấp 55 hộ dân thuộc các xã Trung Chải, Bản Khoang, San Sả Hồ về nơi an toàn.

Ngoài ra, sạt lở cũng khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn bị ảnh hưởng trầm trọng. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng bảo trì, xử lý kịp thời. Trước mắt, tuyến tỉnh lộ 160 từ Phố Ràng đi Xuân Hòa (Bảo Yên) và đường huyện từ Quốc lộ 4D đi Tả Phìn (Sa Pa) đang được khẩn trương khắc phục để sớm giải tỏa cho các phương tiện qua lại.

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 4D đi Si Ma Cai.

Ông Hồ Cao Khải, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lào Cai cho biết: "Chúng tôi đã ra nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là đối với Ban quản lý Dự án Bảo trì - đơn vị được Sở giao phụ trách Công ty Bảo trì đường bộ chuẩn bị đầy đủ phương tiện, máy móc, thiết bị cùng các vật tư, vật liệu như rọ đá, rọ thép tại ngay các điểm sạt lở để có thể khắc phục nhanh nhất".

Theo dự báo, khả năng mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài tới hết 22-7, nguy cơ xảy ra lũ, sạt lở đất. Các địa phương tỉnh Lào Cai đang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động ứng phó, nhằm giảm thiểu các thiệt hại.

Trong khi đó, nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến hết ngày 18-7, bão số 2 đã làm chết 7 người (tăng 3 người so với báo cáo nhanh ngày 18-7), hơn 6.000 ngôi nhà bị tốc mái (tăng gần 2.000 ngôi nhà so với báo cáo nhanh ngày 18-7),...

Cụ thể, theo báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra tính đến ngày 18-7 đã làm 7 người chết, tăng 3 người so với báo cáo nhanh ngày 18/7 (trong đó Hà Giang 1, Yên Bái 1, Nghệ An 4, Thanh Hóa 1).

Hiện vẫn còn 5 người mất tích (Yên Bái 1, 4 thuyền viên vụ tàu VTB26 bị chìm ở Nghệ An).

Bão số 2 còn làm 172 nhà bị đổ, sập, tăng 118 nhà so với báo cáo nhanh ngày 18-7 (trong đó Yên Bái: 2, Hòa Bình: 7, Thanh Hóa: 22, Nghệ An: 140, Hà Tĩnh: 1 nhà).

Ngoài ra, hơn 6.000 ngôi nhà bị tốc mái, tăng gần 2.000 ngôi nhà so với báo cáo nhanh ngày 18-7 (trong đó: Lào Cai: 12, Phú Thọ: 13, Yên Bái: 8, Thanh Hóa: 339, Nghệ An: 5.658, Hà Tĩnh: 45, Quảng Bình: 51 nhà).

Bão số 2 còn làm 64 chiếc tàu cá bị chìm, tăng 11 tàu so với báo cáo nhanh ngày 18/7 (trong đó: Hà Tĩnh: 2, Quảng Bình: 62); 2 xà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình; 8 tàu hàng bị mắc cạn tại Quảng Bình.

Thiệt hại về nông, lâm nghiệp: Tổng diện tích lúa, hoa màu bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão số 2 tính đến 17h ngày 18-7 là: 47.632 ha.

Số cây xanh bị gãy đổ: 294.410 cây, tăng 204.437 cây. Trong đó: Nghệ An: 265.739 cây (tăng 183.185 cây); Thanh Hóa: 28.671 cây (tăng 21.252 cây).

Gần 600 con gia súc bị nước cuốn trôi và 17.339 con gia cầm bị chết; 436m đường quốc lộ, 75m đường giao thông địa phương và 29 cầu nhỏ bị sạt lở, hư hỏng.

Hơn 4.500 cột điện bị gãy, đổ, tăng 1.937 cột so với báo cáo nhanh ngày 18-7. Trong đó: Nghệ An: 3.874 cột (tăng 1.302 cột); Thanh Hóa: 635 (tăng 96 cột).

Gần 2.000 m kè bị sạt lở, tăng 1.543m so với báo cáo nhanh ngày 18-7; trong đó Yên Bái: 1.543m (tăng 1.543m), Nghệ An 400m.

Hơn 800ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, tăng 409ha so với báo cáo nhanh ngày 18-7. Trong đó: Yên Bái: 49ha (tăng 49 ha); Phú Thọ: 20ha (tăng 1 ha); Thanh Hóa: 95 ha (tăng 58ha); Nghệ An: 579ha (276ha); Hà Tĩnh: 32ha; Quảng Bình: 26ha (tăng 26ha).


Theo VOV, Dân trí
.
.
.