Rừng Sơn Trà lại tiếp tục bị cháy trong đêm

Thứ Tư, 10/07/2019, 15:05
Từ khi phát hiện đến 5h15' ngày 10-7, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Sơn Trà đã phải điều động nhiều đợt xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC , đồng thời huy động thêm lực lượng chi viện từ Công an quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng Kiểm lâm, người dân  địa phương để phối hợp dập lửa, cứu rừng Sơn Trà.

Vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực Bãi Bụt (sườn Taluy Âm) thuộc khu bảo tồn thên nhiên Sơn Trà, TP. Đà Nẵng trong đêm 9, rạng sáng 10-7. 

Nhận được thông tin, ngay lập tức Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Sơn Trà đã điều động 02 xe chữa cháy, 01 xe CNCH (phục vụ chiếu sáng trong đêm cho CBCS chữa cháy và di chuyển xuống sườn núi) cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC tiếp cận hiện trường để khẩn cấp dập lửa. 

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH quận Sơn Trà đã phải điều động nhiều đợt xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC và huy động thêm lực lượng chi viện từ Công an quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng Kiểm lâm, người dân địa phương phối hợp dập lửa, cứu rừng Sơn Trà.  

Tuy nhiên, do sường núi dốc, thời tiết hanh khô, khu vực cháy rừng có nhiều thực bì khô dễ bắt cháy lan rộng nên lực lượng cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn khi dập lửa. Diện tích vành đai lửa bấy giờ đã lên đến khoảng 1.200 – 1.500m2… 

Không để lửa tiếp tục cháy lan, nguy cơ đe dọa đến khu vực rừng bảo tồn bên dưới, ngay trong đêm, Đội Cảnh sát PCCC &CNCH quận Sơn Trà đã huy động thêm chi viện từ Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an quận Thanh Khê xe chữa cháy và hàng trăm người thuộc lực lượng kiểm lâm Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và người dân cùng Dân phòng UBND phường Thọ Quang cùng tham gia khẩn cấp dập lửa...

Đến 5h45 sáng 10-7, đám cháy tại  khu vực Bãi Bụt thuộc khu bảo tồn thên nhiên Sơn Trà mới cơ bản được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi gần 1.500m2 rừng.  

Đến 5h45 sáng 10-7, đám cháy mới cơ bản được dập tắt. Hiện lực lượng chửa cháy vẫn tiếp tục cắt cử người theo dõi, đề phòng cháy bùng phát trở lại do thời tiết hanh khô. Được biết, hiện toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 62.800 hecta rừng các loại. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 43.000 hecta, rừng trồng là 12.500 hecta, còn lại là diện tích đất rừng. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra 4 vụ cháy rừng trên diện tích khoảng 4,4 hecta. Diện tích rừng bị cháy chủ yếu là rừng trồng keo, bạch đàn tái sinh của người dân. Qua kiểm tra tình hình, các Hạt Kiểm lâm của TP. Đà Nẵng đã xử phạt 8 trường hợp vi phạm hành chính về an toàn trong phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chủ rừng và người vi phạm, với số tiền gần 20 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, trên toàn địa bàn thành phố đã xảy ra 4 vụ cháy rừng trên diện tích khoảng 4,4 hecta. Các Hạt Kiểm lâm của TP. Đà Nẵng cũng đã xử phạt 8 trường hợp vi phạm hành chính về an toàn trong phòng cháy, chữa cháy rừng đối với chủ rừng và người vi phạm, với số tiền gần 20 triệu đồng. 

Ngoài ra, đơn vị đang xác minh, xử lý vi phạm đối với 01 vụ cháy gây thiệt hại rừng trồng tại địa bàn xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Trước thực trạng trên, Chi Cục Kiểm Lâm TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn về việc triển khai công tác bảo vệ và phòng cháy rừng mùa khô 2019. 

Riêng tại khu bảo tồn núi Sơn Trà cũng vừa xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng do thời tiết hanh khô gây ra vào khoảng 20h15 ngày10-6. Đám cháy lớn bùng lên ở phía ta luy âm, sát biển khu vực gần Trạm Biên phòng Bãi Bắc thuộc bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã thiêu rụi  hơn 5.000 m2 rừng keo và thảm thực bì...
Hoài Thu
.
.
.