Rủ nhau tắm hồ, hai anh em ruột và người bạn chết đuối

Thứ Tư, 07/08/2019, 15:13
Ngày 7-8, chính quyền địa phương xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình và gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương cho 3 cháu thiếu niên bị chết đuối rất thương tâm.


Chiều tối ngày 6-8, các cháu Nguyễn Ngọc Khôi (SN 2003), Nguyễn Ngọc Nguyên (SN 2004) và Đặng Ngọc Dương (SN 2002) trú thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch ra một hồ nước cách nhà khoảng 800m để tắm (cháu Khôi và Nguyên là anh em ruột).

Đến gần 19h cùng ngày không thấy con về, bố mẹ cháu hoảng hốt đi tìm thì phát hiện các cháu đã bị chết đuối dưới hồ nước.

Trước đó vào ngày 5-8 tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, cháu Đinh Minh Đức, trú xã Hương Hóa cùng anh trai đi tìm bà ngoại đang mò ốc dưới khe suối thì không may trượt chân ngã xuống hố nước sâu bị tử vong do đuối nước.

Theo cơ quan quan chức năng tỉnh Quảng Bình, trong hai tháng hè vừa qua trên địa bàn tỉnh này đã có hơn 20 em nhỏ bị đuối nước.

Sông Lam
.
.
.