Ba học sinh, sinh viên chết đuối trong lúc đi câu

Thứ Sáu, 26/07/2019, 17:33
Ba nạn nhân trên rủ nhau ra đập thủy lợi Đạ Bo câu cá. Khi chèo xuồng ra giữa đập, không may xảy ra lập xuồng khiến cả 3 bị rơi xuống nước và dẫn đến chết đuối.


Chiều ngày 26-7, sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể 3 học sinh, sinh viên bị đuối nước dưới đập thủy lợi Đạ Bo, thuộc thôn 10, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Các nạn nhân gồm anh Lê Hoàng (SN 2000, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), hiện là sinh viên của một trường Đại học tại Hà Nội. Em Ngô Văn Tài (SN 2002) và Vũ Giang Hải Sơn (SN 2002), đều là học sinh lớp 11 trên địa bàn, cùng ngụ xã Hòa Bắc, huyện Di Linh.

Trước đó, ngày 25-7, 3 nạn nhân trên rủ nhau ra đập thủy lợi Đạ Bo câu cá. Khi chèo xuồng ra giữa đập, không may xảy ra lập xuồng khiến cả 3 bị rơi xuống nước và dẫn đến chết đuối.

Sau khi đưa thi thể các nạn nhân vào bờ, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Khắc Lịch
.
.
.