Rét hại tiếp tục bao trùm miền Bắc

Thứ Hai, 31/12/2018, 06:00
Không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm trong giá rét, rét đậm, rét hại. Nhiệt độ phổ biến từ 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 3 độ, xuất hiện băng giá.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 31-12, không khí lạnh vẫn đang tăng cường mạnh, làm nhiệt độ ở các địa phương đều giảm ở mức từ 4 đến 6 độ C, kèm theo mưa, với lượng mưa từ 2mm đến 4mm. Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài trong ba ngày tới.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 8 - 14 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ dao động từ 8 - 14 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ dao động từ 8 - 14 độ, có nơi dưới 3 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 11 - 17 độ.

Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2- 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

B.Châu
.
.
.