Miền Bắc rét hại đợt nghỉ Tết Dương lịch

Chủ Nhật, 30/12/2018, 07:44
Chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh gió Tây, nhiều tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa, trời rét hại. Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến qua Tết Dương lịch.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 30-12, không khí lạnh tăng cường mạnh gây rét hại trong ngày 30-12 ở các tỉnh Bắc Bộ và rét đậm ở Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 11 - 14 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 - 11 độ C, vùng núi 4 - 7 độ, vùng núi cao dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 10 - 13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3 - 4, trời rét hại. Độ ẩm 70 - 98%, nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11 - 13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, phía Nam 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ, phía Nam 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 26 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2- 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

B.C.
.
.
.