Quên chèn bánh, xe bồn đè chết hai người

Thứ Hai, 18/01/2016, 15:13
Trước lúc rời khỏi xe, tài xế Yên quên không chèn bánh xe nên xe bất ngờ trôi tự do về phía sau theo con dốc khiến 2 người tử vong.


Khoảng 7h sáng ngày 18/1, Nguyễn Văn Yên (44 tuổi, ở TP Vinh, Nghệ An) điều khiển chiếc xe bồn BKS 37C 04509 dừng đỗ trên Quốc lộ 7 đoạn Bưu điện thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn, Nghệ An).

Trước lúc rời khỏi xe tài xế Yên quên không chèn bánh xe nên xe bất ngờ trôi tự do về phía sau theo con dốc. Chiếc xe lùi khoảng hơn 30m thì lật ngang đè trúng anh Nguyễn Quang Hưng bán xôi bên đường và em Lô Văn Tình (học sinh lớp 10, trường THPT huyện Kỳ Sơn).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn chiếc xe bồn đè chết hai người bên đường.

Hậu quả, anh Nguyễn Quang Hưng tử vong tại chỗ, còn em Lô Văn Tình được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu nhưng cũng tử vong trên đường đi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Kỳ Sơn đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, hiện trường chiếc xe bồn lật ngang, đè bẹp xe đạp điện của nam sinh và xe bán xôi của anh Hưng.

Phó trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, Thượng tá Hờ Bá Khư cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định lái xe không chèn bánh sau khi xuống xe, tài xế Nguyễn Văn Yên đã đến cơ quan công an trình diện sau khi xảy ra sự việc. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tân Nghệ
.
.
.