Quất cảnh bonsai hút hàng dịp cuối năm

Thứ Sáu, 23/12/2016, 18:15
Từ nhiều năm nay, bên cảnh những cành đào Nhật Tân nổi tiếng, người dân Thủ đô cũng biết tiếng về cây quất cảnh Tứ Liên. Với thời gian cây quất cảnh Tứ Liên cũng có nhiều biến chuyển để phù hợp với sở thích người chơi và nhu cầu thị trường.
Một vườn quất cảnh sẵn sàng cho dịp tết âm lịch sắp tới
Một chủ vườn đang tưới cho những cây quất cảnh của mình. Với những vườn lớn có cả trăm cây quất lớn đây là công việc không hề nhẹ nhàng. Người ta thường tưới cho cây vào sáng sớm và buổi chiều.
Quất cảnh được vun gốc, khi có khách đặt mua chủ vườn sẽ đào cây và trồng vào chậu.
Một bông hoa quất. Quất cảnh ra hoa vài lần trong năm, bí quyết để quất ra quả đẹp đúng dịp tết là cấn ngắt bỏ hoa của nó trong năm và chỉ cho cây ra hoa vào cuối năm.
Để tạo thế cho quất, người trồng sử dụng dây thép để chằng cành và tạo ra tán hay các hình dáng theo ý muốn.
Thời gian gần đây nhiều chủ vườn quất trồng đại trà quất Bonsai.
Một vườn quất với hàng chục cây quất bon sai. Loại quất nhỏ được trồng trong các lọ sành hoặc sứ rất hợp với căn hộ hay nhà có diện tích nhỏ
Ông Phạm Khải, chủ một vườn quất tại Tứ Liên cho biết loại quất Bonsai cần tưới nhiều hơn quất thường nhất là trong thời tiết miền Bắc vừa qua khá khô và thời điểm nắng nhiều dù đã cuối năm.
Do lượng quất Bonsai được trồng tăng lên nhu cầu về lọ sành cũng tăng.
Nhiều hộ buôn đồ sứ tại Tứ Liên cũng nhạy bén nhập về rất nhiều loại lọ sành có thể dùng để trồng quất bon sai với đủ loại và hình dáng khác nhau.
Chưa vào dịp cận Tết nhưng nhiều cây quất Bonsai đã có người đặt mua. Các chủ vườn thường thuê người dùng xe máy chở các cây quất được đặt mua tới khách hàng.
Quất Bonsai có đủ hình dáng từ rất nhỏ có thể treo tường.
Tới những cây được trồng trong lộc bình và cần tới xe kéo để di chuyển. Trong ảnh một cặp lộc bình được sử dụng để trở quất Bonsai đang được chủ vườn dùng xe kéo chuyển tới khách hàng.
Bình Nguyễn
.
.
.