Quảng Nam trưng dụng nhiều trường học làm khu cách ly tập trung

Thứ Bảy, 28/03/2020, 12:13
Các địa phương miền núi của tỉnh Quảng Nam gồm Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang đã trưng dụng nhiều cơ sở trường học làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

Sáng 28/3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch.

Văn phòng thường trực này do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, phụ trách, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các huyện Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Đông Giang theo đúng quy định.

Ông Trần Văn Tân phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Văn phòng thường trực hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Trần Văn Tân đề nghị các huyện Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Đông Giang khẩn trương thành lập các khu cách ly tập trung.

Cụ thể, tại huyện Nam Giang trưng dụng Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam (đóng tại xã Cà Dy), Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nam Giang, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS liên xã Chà Vàl - Zuôih làm khu cách ly tập trung.

Tại huyện Đông Giang lấy Trường THPT Quang Trung làm khu cách ly. Huyện Tây Giang ưu tiên lấy Trường THPT Võ Chí Công làm khu cách ly tập trung; sau đó là Trung tâm dạy nghề Tây Giang, Trường THPT Tây Giang. Huyện Phước Sơn lấy Trường THPT Khâm Đức làm khu cách ly.

Ông Trần Văn Tân đề nghị các địa phương sớm đưa các khu cách ly vào hoạt động; đảm bảo đủ điện, nước, quạt, wifi tại các khu cách ly.

Ngành Y tế bên cạnh việc cấp phát thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các địa phương còn cấp đủ cơ số thuốc phòng chống bệnh sốt rét cho các địa phương miền núi.

Ông Trần Văn Tân đề nghị các khu cách ly tập trung cần đảm bảo đủ một số yếu tố thiết yếu như điện, nước, wifi, máy quạt.
Ông Trần Văn Tân cùng các cơ quan liên quan kiểm tra tiến độ chuẩn bị khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam.

Ông Trần Văn Tân cho rằng các địa phương miền núi có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua, là địa điểm thường có du khách nước ngoài đi “phượt”.

Do đó, các địa phương cần tổ chức các điểm chốt chặn kiểm tra y tế hợp lý trên tuyến đường Hồ Chí Minh; đồng thời Sở VH-TT&DL có trách nhiệm thông báo ngay cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, khuyến cáo du khách nước ngoài hạn chế đi “phượt” trong thời điểm hiện nay.

Sau cuộc họp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Nam Giang đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị khu cách ly tại Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam.

Sáng 28/3, 20 người nước ngoài cuối cùng lưu trú tại khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort đã hoàn thành thời gian cách ly y tế theo quy định và đã rời khu lưu trú để sắp xếp về nước.

Các du khách chụp hình lưu niệm trước khi rời khu lưu trú an toàn sáng 28/3.
Đây là khu lưu trú do Công an tỉnh Quảng Nam tiếp quản, điều hành. Từ ngày 17/3 đến nay, khu lưu trú an toàn Hội An Beach Resort đã hoàn thành tốt việc đón tiếp 87 lượt người nước ngoài đến lưu trú cách ly.


Ngọc Thi
.
.
.