Quảng Nam cho học sinh nghỉ học, tàu thuyền dừng hoạt động, ứng phó bão số 13

Thứ Bảy, 14/11/2020, 09:56
Học sinh, sinh viên tại Quảng Nam được nghỉ học vào chiều 14/11; các tuyến phà ra đảo Tam Hải và Cù Lao Chàm tạm dừng hoạt động.

Sáng 14/11, trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trước diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số 13 (tên quốc tế Vamco), có khả năng đổ bộ vào tỉnh Quảng Nam với gió rất mạnh, mưa to theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn cho phép tất cả trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào chiều 14/11.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các cơ sở GD&ĐT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp biết, khẩn trương triển khai thực hiện.

Tùy theo tình hình thực tế của cơn bão này, giao Giám đốc Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan quyết định việc cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục được nghỉ hay đi học trở lại theo thẩm quyền.

Phà ra đảo Tam Hải, huyện Núi Thành được thông báo tạm dừng hoạt động để tránh bão số 13.

Trong diễn biến khác, UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành đã thông báo tạm dừng tuyến phà thép tự hành Long Hải hoạt động tuyến Tam Hải - Tam Quang; phà gỗ hoạt động tuyến Bình Trung - Xuân Mỹ bắt đầu từ 22h30 ngày 13/11 cho đến khi bão số 13 đi qua và suy yếu hoàn toàn.

Còn tại Hội An, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết các tàu thuyền hoạt động tuyến Hội An - Cù Lao Chàm đã dừng hoạt động từ trước cơn bão số 9 đến nay.

Để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân xã đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An đã bố trí tàu thuyền vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu ra đảo từ trước.

Theo kế hoạch, để ứng phó bão số 13, Hội An sẽ tiến hành sơ tán khoảng 14.000 người dân, chủ yếu là thực hiện sơ tán xen ghép.


Hai mẹ con đuối nước, người mẹ tử vong

Sáng 14/11, UBND xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong, 1 cháu nhỏ bị thương.

Theo đó, khoảng 16h30 ngày 13/11, chị Huỳnh Thị Ánh Nga (SN 1991, trú thôn Mỹ Phước, xã Duy Phước) sử dụng xe đạp điện chở theo con trai là Trần Ánh Sáng (SN 2011) khi đến khu vực cống Thành - Hà Nhuận thì bị nước lũ cuốn rơi xuống khu vực cánh đồng bị ngập sâu.

Phát hiện sự việc, người dân gần đó chạy đến đưa cháu Sáng và chị Nga lên bờ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Nga đã tử vong, cháu Sáng sau đó được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng cứu chữa.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ công tác lo hậu sự.


Ngọc Thi
.
.
.