Phú Yên xin hỗ trợ 1.100 tấn gạo cứu đói người dân vùng lũ

Chủ Nhật, 06/11/2016, 15:14
Sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, UBND tỉnh Phú Yên đã gửi công văn lên Chính Phủ xin hỗ trợ  gạo cứu đói, thuốc men cho người dân các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề trong tỉnh.


Ngày 6-11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn tỉnh này có 7 người chết và mất tích do thiên tai, lũ lụt trong những ngày qua.

9.580 ngôi nhà bị ngập lụt, 18 căn nhà bị sập, hư hỏng nặng; hơn 3.700 ha lúa mùa, sắn, mía hoa màu bị hư hỏng do ngập nước, 10.700 con gia cầm, 185 con gia súc bị chết và nước lũ cuốn trôi; 3.700 m kênh mương sạt lở, bồi lấp.

Nhiều vùng quê vẫn còn bị cô lập bởi nước lũ

Trên tuyến biển có 5 tàu đánh cá bị sóng gió, triều cường đánh chìm, 480 ha ao đìa thủy sản bị hư hại…

Để sớm khắc phục hậu quả, phòng ngừa dịch bệnh, ổn định đời sống và sản xuất sau mưa lũ, UBND tỉnh Phú Yên đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tấn gạo cứu đói cho hơn 11.200 hộ gia đình trong vùng lũ và một số thuốc Cloramin B, Aqutabs, Permethrin để tiêu đọc, khử trùng; cũng như sớm khắc phục hư hỏng trên đường quốc lộ 1A, đặc biệt là đoạn qua dốc Vườn Xoài ở xã An Dân, huyện Tuy An có dấu hiệu sạt lở, sụt lún nên đường…

Ngoài ra, UBND tỉnh Phú Yên còn đề nghị được tham gia dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng ứng phó với biến đổi khi hậu, phòng chống thiên tai, trong đó có hệ thống quan trắc và gia cố hệ thống kè những đoạn xung yếu ở hạ lưu sông Kỳ Lộ, sông Đà Rằng. 

H.Toàn
.
.
.