Cách ly xóm gần 1 nghìn người liên quan đến BN621

Thứ Hai, 03/08/2020, 11:12
Các khu dân cư tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi được phong tỏa, cách ly để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.


Bắt đầu từ 0h ngày 3/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly địa bàn trong vòng 14 ngày đối với khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An.

Trong đó, khu vực phong tỏa chủ yếu là phần lớn khối phố Tân Mỹ cũ, gồm 163 hộ; bao gồm khu vực đã có 3 người nhiễm bệnh COVID-19, với hơn 100 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với các bệnh nhân và nhiều trường hợp mức độ tiếp xúc khác nhau với người nhiễm bệnh và người có nguy nhiễm bệnh.

Khu vực phong tỏa được chốt chặn tại 5 điểm, gồm 3 điểm trên đường Lạc Long Quân tại Khu thiết chế văn hóa Tân Mỹ, cà phê Ti Na, khách sạn Silk Sense, 1 điểm tại đường Trương Minh Hùng giáp đường Cửa Đại và 1 điểm tại đường bờ sông Đế Võng gần khách sạn Silk Sense.

Công an cùng lực lượng chức năng tổ chức chốt phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An, Hội An.

Trước đó, đêm 29/7, lực lượng chức năng TP Hội An cũng đã phong tỏa khu phố An Hội, phường Minh An để phòng chống dịch lây lan trong cộng đồng.

Trong diễn biến khác, sáng 3/8, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại chỗ đối với xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương, có diện tích 25ha, 276 hộ - 949 nhân khẩu để phòng, chống dịch COVID-19.

Đây là khu vực có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng là BN 621 vừa được Bộ Y tế công bố đầu giờ sáng nay. Thời gian thực hiện cách ly 28 ngày.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Sơn cũng quyết định cách ly y tế tại chỗ chợ xóm 3, thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương có diện tích 1.056m2 do địa điểm này có những người tiếp xúc trực tiếp với BN 621. Thời gian cách ly y tế là 14 ngày.
Ngọc Thi
.
.
.