“Phố đi bộ” Trịnh Công Sơn ngổn ngang sau quyết định lùi ngày khai trương

Thứ Sáu, 11/08/2017, 11:24
Phố Trịnh Công Sơn, tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội đã được lùi ngày khai trương đến tháng 10 nhằm hoàn thiện tốt nhất hạ tầng và không gian.

Phố Trịnh Công Sơn nằm trên địa bàn phường Nhật Tân (Tây Hồ) sẽ là tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội.
Theo kế hoạch, đến ngày 19-8, một phần của phố Trịnh Công Sơn (phường Nhật Tân, Tây Hồ) với chiều dài từ ngõ 431 Âu Cơ, ngõ 612 Lạc Long Quân sẽ được tổ chức thành tuyến phố đi bộ thứ 2 tại Hà Nội nhằm phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật và vui chơi của người dân.
Tuy nhiên, UBND quận Tây Hồ vừa quyết định tạm hoãn, lùi ngày khai trương phố đi bộ Trịnh Công Sơn tới ngày Giải phóng Thủ đô 10-10
Chia sẻ với phóng viên, phần lớn các hộ dân tại khu vực trên đều rất đồng tình và ủng hộ với chủ trương của chính quyền Thành phố lập thêm phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội tuy nhiên vẫn có những lo lắng, băn khoăn trong người dân.
Theo đó, sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh về một số băn khoăn, lo lắng của người dân, chính quyền quận Tây Hồ đã quyết định lùi ngày khai trương để hoàn thiện hạ tầng phố đi bộ.
Vật liệu xây dựng ngổn ngang trong bãi tập kết sau quyết định lùi ngày khai trương.
Bộ khung ki-ốt được tập kết chờ thi công.
Sẽ có khoảng 100 ki-ốt di động như thế này được xây dựng phục vụ cho hoạt động trên phố đi bộ.
Một số cột đèn bị tháo dỡ tập kết gần khu vực các ki-ốt.
Khung cảnh bừa bộn sau khi phố đi bộ Trịnh Công Sơn lùi ngày khai trương.
Bảo Châu - Hậu Nghệ (Ảnh-Clip)
.
.
.