Thúc đẩy bảo vệ quyền con người trong ASEAN

Thứ Năm, 10/09/2020, 19:52
Chiều 10/9, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các Hội nghị liên quan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chủ trì Đối thoại giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đại diện Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) theo hình thức trực tuyến.

Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương, Chủ tịch AICHR 2020, báo cáo tình hình hoạt động AICHR trong năm qua và xin chỉ đạo của các Bộ trưởng về định hướng thúc đẩy hợp tác nhân quyền trong thời gian tới.

Tại phiên đối thoại, các Bộ trưởng hoan nghênh nỗ lực của AICHR trong triển khai Kế hoạch công tác 5 năm giai đoạn 2016-2020, cho biết đã thông qua Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025, chương trình ưu tiên của AICHR trong năm 2021 và đề nghị AICHR tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động công tác thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong khu vực, đóng góp thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm. 

Các đại biểu lắng nghe báo cáo tình hình hoạt động AICHR trong năm qua.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao AICHR, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát và lây lan, đã đảm bảo tiến độ triển khai các công việc và hoạt động, duy trì hợp tác thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền tại khu vực, và đóng góp vào các nỗ lực chung của ASEAN nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của COVID-19, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khuyến khích AICHR tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo thích ứng với trạng thái bình thường mới và bảo đảm triển khai kịp thời và hiệu quả Kế hoạch công tác và Chương trình ưu tiên của AICHR cũng như mong muốn AICHR chủ động tham gia vào quá trình xây dựng Khung phục hồi tổng thể ASEAN và đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể của 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN.

Trao đổi về kết quả phiên Đối thoại, Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương, đại diện Việt Nam tại AICHR khẳng định, điều đặc biệt của phiên Đối thoại lần này, đó là cùng với những kế hoạch dự kiến phục hồi ASEAN sau đại dịch COVID-19, AICHR đã nhấn mạnh hơn những cách tiếp cận mới trong môi trường mới như về y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, hay về quyền cơ bản của con người.

Đại sứ vui mừng thông báo Kế hoạch Công tác 5 năm giai đoạn 2021-2025 của AICHR và Kế hoạch ưu tiên cho năm 2021 đã được các Bộ trưởng Ngoại giao thông qua. Đây có thể coi là một thành công của AICHR, bởi đây là hai văn kiện bản lề cho hoạt động hợp tác trong nội bộ ASEAN liên quan đến quyền con người và hợp tác trong khu vực về vấn đề nhân quyền. So với Kế hoạch 5 năm 2016-2020, kế hoạch năm nay nhấn mạnh vào 6 lĩnh vực trong đó có những ưu tiên giám sát những hoạt động của từng nước thành viên về quyền con người, cũng như lĩnh vực mới như tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, nhấn mạnh hơn các lĩnh vực liên quan tới nhóm người yếu thế.

Song, theo bà Nguyễn Thái Yên Hương, thước đo cao nhất đánh giá về hiệu quả, việc hoàn thành các mục tiêu nhân quyền chính là sự hài lòng dân, sự tham gia của người dân.
An Nhiên
.
.
.