Phát hiện vụ vận chuyển 28m3 gỗ pơmu ở vùng biên giới

Thứ Tư, 13/07/2016, 13:52
28m3 gỗ pơmu được "lâm tặc" khai thác trái phép tại vùng biên giới của huyện Nam Giang, Quảng Nam đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.


Trưa 13-7, Đồn Công an Chà vàl, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Chà vàl phát hiện một vụ khai thác, vận chuyển rái phép gỗ pơmu với khối lượng lớn ở vùng biên giới.

Số gỗ pơmu khai thác trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện, tịch thu.

Theo đó, ngày 9-7, tại thôn Công Tờ Rơn, xã La Dêê, huyện Nam Giang, nhờ tin báo của quần chúng, lực lượng Công an và Kiểm lâm đã phát hiện, thu giữ 280 phách gỗ pơmu, tương đương 28m3.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định số gỗ trên được khai thác trái phép tại khoảnh 10, sau đó tập kết về khoảnh 5, thuộc Tiểu khu 351, gần cột mốc biên giới 717 để chờ vận chuyển ra tuyến QL14D rồi đưa đi tiêu thụ.

Hiện toàn bộ số gỗ trên đã được chuyển về Trạm Kiểm lâm Chà vàl xử lý theo thẩm quyền.
Ngọc Thi
.
.
.