Bé gái 13 tuổi bị chôn xác cách nhà 300m

Thứ Năm, 14/09/2017, 17:16
Chiều 14-9, Thượng tá Phạm Văn Khoa, Trưởng Công an huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của bé gái bị chôn xác trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h00 ngày 13-9, sau khi đi học về, em L.T.N. (13 tuổi, ấp 2, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) xin gia đình đi chơi. Tuy nhiên, đến chiều muộn mà bé N. vẫn chưa về nhà. Gia đình nghĩ xảy ra chuyện nên nhờ mọi người cùng đi tìm.

Hiện trường vụ việc.

Điều khiến mọi người lo lắng là gần nhà có một đám tang, rất nhiều người tụ tập, nên công tác tìm kiếm được triển khai nhanh chóng. Đến 7h00, sáng 14-9, thì gia đình phát hiện thi thể bé N. bị chôn ở trong lùm cây cách nhà khoảng 300m. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân khá vắng vẻ, ít người qua lại.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phụng Hiệp nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ. 

Trần Lĩnh
.
.
.