Khẩn trương tìm kiếm thi thể 3 công nhân bị vùi lấp khi sập cầu Vòm

Thứ Hai, 11/09/2017, 15:34
Chiều 11-9, có mặt tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã xác định tên, tuổi 3 công nhân trong vụ sập cầu cầu bê tông (cầu Vòm), thuộc khu vực Nhà máy thủy điện ICT Chiêm Hóa, xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Các nạn nhân gồm: Trần Anh Tuấn (30 tuổi), Sì Văn Kìn (36 tuổi), cũng trú tại xã Ngọc Hội (Chiêm Hóa) và Dương Minh Giới (28 tuổi), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Rất đông người dân đến hiện trường 

Sau khi khoanh vùng xác định phạm vi nơi cầu Vòm sập và các nạn nhân bị vùi lấp phía dưới lòng sông, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành dùng máy bơm hút nước ra ngoài phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân.

Dùng máy bơm hút nước ra ngoài phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đình Quang yêu cầu các ngành chức năng, chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn với mục tiêu tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong thời gian sớm nhất. Chính quyền địa phương kịp thời động viên, hỗ trợ nạn nhân và gia đình người bị nạn. Đồng thời, các ngành chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 10-9, 10 công nhân đang thi công cầu Vòm thì bất ngờ cầu bị sập, 7 công nhân khác nhanh chóng chạy thoát nhưng có 6 người bị thương nhẹ, sức khỏe hiện đã ổn định. Được biết, công trình cầu Vòm do Công ty phát triển Cộng đồng, thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Quốc tế - ICT đang thi công tại khu vực Nhà máy Thủy điện ICT Chiêm Hóa thì xảy ra vụ việc.

Ngay sau đó, tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời triển khai điều tra vụ việc. Bước đầu, chính quyền huyện Chiêm Hóa hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương số tiền từ 1 đến 3 triệu đồng; hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có người bị mất tích.

 

 


M.Hiền
.
.
.