Nhiều trường hợp vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

Thứ Sáu, 03/04/2020, 20:48
Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các bước kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế đối với 3 người vượt biên từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, cả 3 công dân đều có tình trạng sức khoẻ tốt, không có biểu hiện ho, sốt nên tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng cách ly.

Lúc 18h tối 3/4, Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu A Đớt, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn tất thủ tục bàn giao 3 đối tượng Lê Văn Mung (SN 1976); Hồ Thị Thia (SN 1978) và Đặng Quốc Thái (SN 1981, cùng trú tại thôn Ka Vá, xã Đông Sơn, huyện A Lưới) cho Trung tâm y tế huyện A Lưới để tổ chức cách ly theo quy định.

Tổ công tác tại chốt số 5 thuộc ĐBP cửa khẩu A Đớt làm thủ tục bàn giao 3 đối tượng vượt biên từ Lào về Việt Nam cho Trung tâm y tế huyện A Lưới cách ly.

Vào lúc 15h cùng ngày, tổ công tác tại chốt số 5 thuộc ĐBP cửa khẩu A Đớt đóng tại thôn La Tưng, xã Lâm Đớt (huyện A Lưới) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã phát hiện 3 đối tượng trên vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam. Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các bước kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế.

Các đối tượng được đưa lên xe ô tô chở về địa điểm cách ly.

Qua kiểm tra, cả 3 công dân đều có tình trạng sức khoẻ tốt, không có biểu hiện ho, sốt nên tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng cách ly.

Trước đó, tối 1/4, tổ công tác chốt số 3 thuộc ĐBP cửa khẩu A Đớt đóng tại thôn Tru Chai, xã Đông Sơn (huyện A Lưới) cũng phát hiện 3 đối tượng Lê Minh Phát (SN 1972), Hồ Văn A Dóp (SN 1988) và Hồ Minh Nghiêm (SN 1987, cùng trú thôn Ka Vá, xã Đông Sơn) vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam. Sau khi kiểm tra sức khỏe và tiến hành khai báo y tế, 3 người này được bàn giao cho Trung tâm y tế huyện A Lưới cách ly theo quy định.


Anh Khoa
.
.
.