Phát hiện 2 thi thể trẻ sơ sinh trong thùng rác

Thứ Ba, 21/03/2017, 10:31

Trong quá trình thu dọn vệ sinh, một nữ hộ sinh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện thi thể của 2 trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong thùng rác.

Sáng 21-3, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiên, Trưởng khoa Khám Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào khoảng 6h45 sáng 20-3, một nữ hộ sinh của khoa đi dọn phòng vệ sinh thì phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu và mùi hôi thối bốc ra từ thùng đựng rác. Khi nữ hộ sinh này mở bọc nilon trong thùng rác ra thì phát hiện thi thể của 2 trẻ sơ sinh đã tử vong nên đã trình báo lên lãnh đạo.

Khu nhà vệ sinh nơi phát hiện thi thể hai bé sơ sinh

“Khi chúng tôi xuống kiểm tra thì phát hiện 2 cháu bé được bọc kín trong bao nilon, trên người vẫn còn nguyên dây rốn và nhau thai. Hai thai nhi được xác định là gái, cân nặng mỗi bé khoảng 2kg. Vụ việc sau đó được đơn vị trình báo lên các cơ quan chức năng”, bác sỹ Tiên cho biết thêm.  

Cũng theo bác sỹ Tiên, có thể sản phụ đã lén vào nhà vệ sinh tự sinh con rồi bỏ lại thai nhi. “Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan chức năng cũng đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ. Hiện thi thể của hai cháu bế đã được đem đi chôn cất tại Nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột”, bác sỹ Tiên thông tin thêm.
Văn Thành
.
.
.