Phát hiện 2 bộ hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng võng

Thứ Sáu, 31/05/2019, 11:17

Trong lúc đào đất làm vườn, anh Nguyễn Tín (ở thôn Bình Thuận, xã Bình Điền) đã phát hiện 1 bộ hài cốt được bọc trong tăng, võng. Ngay sau đó anh Tín đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.



Sáng 31-5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 của đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà tổ chức cất bốc và quy tập 2 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi đạn, thôn Bình Thuận, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà.

Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đào bới, cất bốc hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở đồi đạn, thôn Bình Thuận, xã Bình Điền.

Trước đó, ngày 29-5, anh Nguyễn Tín (ở thôn Bình Thuận, xã Bình Điền) trong lúc đào đất làm vườn đã phát hiện 1 bộ hài cốt được bọc trong tăng, võng. Ngay sau đó anh Tín đã trình báo sự việc đến chính quyền địa phương.

Hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng, võng còn nguyên vẹn.

Nhận tin báo, Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hương Trà tiến hành đào bới và cất bốc hài cốt liệt sĩ này. Trong quá trình tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ khác.

Do được bọc tăng, võng bên ngoài nên cả hai bộ hài cốt được phát hiện vẫn còn nguyên vẹn nhưng không có tên, tuổi, quê quán.

Công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ để đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế.

Hiện Đội quy tập mộ liệt sĩ 192 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế đang tiếp tục tiến hành đào bới và tìm kiếm tại các khu vực xung quanh vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ, đồng thời chuyển các bộ hài cốt này về Nghĩa trang liệt sĩ TP Huế để tổ chức lễ an táng theo đúng quy định.


Anh Khoa
.
.
.