Phát hiện hài cốt liệt sĩ kèm bia đá khắc tên ở Quảng Trị

Thứ Hai, 27/05/2019, 20:38
Một hài cốt liệt sĩ kèm bia đá khắc tên được phát hiện dưới gốc xà cừ đang được cơ quan chức năng Quảng Trị xác minh.


Ngày 27-5, Sư đoàn 968 đóng tại Quảng Trị cho biết, sau tiếp nhận thông tin của người dân và UBND xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), lực lượng của đơn vị đã tiến hành khai quật, tìm thấy một bộ hài cốt liệt sĩ kèm tấm bia đá màu trắng đã bị vỡ làm 2 có khắc chữ Đào Văn Phóng, sinh năm 1949, hy sinh 2-4-1972, quê quán Cao Thắng, Thanh Miên - Hải Hưng - Đông Lâu 1. 

Phát hiện hài cốt liệt sĩ và tấm bia đá có khắc tên. Ảnh Thái Quốc Khánh.

Trước đó, chiều 26-5, người dân cưa hạ cây xà cừ ở khuôn viên trường PTTH Lê Thế Hiếu, Cam Lộ, thì phát hiện dấu vết hài cốt liệt sĩ kể trên nên báo tin cho Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968. 

Tấm bia đá màu trắng bị mờ thông tin nên phải gửi công an Quảng Trị xác minh. Ảnh: Thái Quốc Khánh

Do một số thông tin trên tấm bia bị mờ sau thời gian nên đội quy tập đã gửi đến công an Quảng Trị để xác minh chính xác dòng chữ.

Thanh Bình
.
.
.