Phản hồi bài viết về Làng nghề dầu tràm trước nguy cơ công nghệ sản xuất ‘siêu tốc’

Chủ Nhật, 31/05/2015, 23:22
Chiều 31/5, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Lộc và HTX Sản xuất dầu tràm Lộc Thủy.
Nhiều cơ sở sản xuất dầu tràm có tiếng ở xã Lộc Thủy điêu đứng vì xuất hiện dầu tràm trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Báo CAND có bài viết phản ánh tình trạng một số hộ dân ở xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) sử dụng dung dịch, chất lỏng để sản xuất dầu tràm rởm thay bằng phương pháp thủ công, bán với giá rẻ khiến thương hiệu dầu tràm truyền thống Lộc Thủy mất dần chỗ đứng trên thị trường (Bài Làng nghề dầu tràm trước nguy cơ công nghệ sản xuất “siêu tốc”), chiều 31/5, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Lộc và HTX Sản xuất dầu tràm Lộc Thủy.

Qua đó, yêu cầu lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm định chất lượng dầu tràm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất dầu tràm kém chất lượng nhằm bảo vệ thương hiệu dầu tràm Huế.

Anh Khoa
.
.
.