Nước sạch nhưng… không sạch

Thứ Tư, 09/05/2018, 08:58
Nước có hiện tượng nhớt, có vị mặn và không hiếm khi nước đục không thể dùng để nấu ăn, phục vụ sinh hoạt được mà chỉ dùng để giặt giũ, dội vệ sinh.…


Nhiều năm qua, hơn 800 hộ dân sinh sống tại địa bàn phường Tân Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vô cùng bức xúc khi sử dụng nguồn nước do Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ cung cấp, nước có hiện tượng nhớt, có vị mặn và không hiếm khi nước đục không thể dùng để nấu ăn, phục vụ sinh hoạt được mà chỉ dùng để giặt giũ, dội vệ sinh.…

Theo các hộ dân, dù đã nhiều lần phản ánh với cán bộ phường, quận qua các buổi tiếp xúc cử tri, song mỗi lần như thế, ngành Y tế có cử người đến lấy mẫu, kiểm nghiệm nhưng kết quả mẫu nước đều… đạt chuẩn. Dù được cơ quan chức năng khuyến cáo bà con an tâm sử dụng nhưng người dân tại khu vực Phú Lễ và Phú Thạnh (phường Tân Phú) chỉ dùng nước bình, nước sông là chính. 

Chiếc nồi mà gia đình bà Hà dùng để nấu ăn bằng nước máy có ngấn đen bằng với mực nước trong nồi.

Để chứng minh bà Võ Thị Hà (khu vực Phú Lễ) lấy những cái nồi mà trước đây dùng để nấu ăn chỉ cho chúng tôi xem những ngấn đen quanh nồi và lí giải: “Trước đây khi dùng nước máy nấu ăn thì phần nước trong nồi đến đâu sẽ có ngấn đen tới đó. Thấy thế, lâu nay gia đình tôi múc nước sông lên, khử trùng bằng phèn chua rồi sử dụng”.  

Ông Đỗ Văn Được, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú cho biết: Hai nhà máy nước sạch của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cung cấp cho khoảng 800 hộ dân trên địa bàn. Mấy năm qua, bà con đã nhiều lần phản ánh hiện tượng nguồn nước sạch bị nhớt, không nấu ăn hay pha trà gì được… 

Tuy nhiên, cán bộ Trung tâm Nước sạch và Trung tâm Y tế dự phòng lấy mẫu kiểm nghiệm trong năm 2016, 2017 đều đạt.

Trần Lĩnh
.
.
.