Bốt điện thoại công cộng: Xơ xác một biểu tượng "Vang bóng một thời"

Thứ Tư, 19/07/2017, 09:25
Những bốt điện thoại công cộng từng một thời "mọc" lên khắp các con phố tại Hà Nội nhưng cùng với sự phát triển của đời sống dần dần đi vào "lãng quên"
Những bốt điện thoại công cộng được đưa vào sử dụng vào năm 1997, có khoảng 11.000 bốt như vậy đã hoạt động vào năm 2003.
Tuy nhiên với sự phát triển của điện thoại di động những bốt điện thoại này nhanh chóng rơi vào "quên lãng". Năm 2012 loại hình dịch vụ này bị khai tử trên toàn quốc.
Hiện tại Hà Nội chỉ còn 5 bốt điện thoại công cộng tại làng sinh viên Hacinco, quận Thanh Xuân.
Như một hoài niệm về quá khứ, những bốt điện thoại công cộng này hiện không còn hoạt động. Nhiều người tận dụng làm nơi dán quảng cáo.
Không được bảo dưỡng các bốt điện thoại này bị xuống cấp theo thời gian. Trong ảnh một vách kính của bốt điện thoại công cộng đã vỡ từ rất lâu.
Thời tiết, ngoại cảnh tác động khiến những tấm vách ngăn, phím bấm, dây điện, ống nghe... bị hoen gỉ.
Một bảng hướng dẫn sử dụng trên bốt điện thoại công cộng in rõ "dấu vết" thời gian.
Phần chân đế còn rất vững nhưng các đường cáp điện thoại đã bị đứt.
Những bốt điện thoại công cộng cuối cùng tại Hà Nội giờ đứng đó như "biểu tượng" cho một thời đã qua.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc(ảnh)
.
.
.