Nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm lệnh đóng cửa hàng quán phòng COVID-19

Thứ Sáu, 27/03/2020, 18:42
Tổ công tác Đội CSGT trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục kiểm tra khu vực hồ Hoàn Kiếm, các điểm vui chơi công cộng, rà soát hàng quán nào chưa thực hiện nghiêm lệnh tạm đóng cửa phòng chống dịch COVID-19....


Sáng 27/3, Tổ công tác Đội CSGT trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục công việc kiểm tra khu vực hồ Hoàn Kiếm, các điểm vui chơi công cộng, rà soát hàng quán nào chưa thực hiện nghiêm lệnh tạm đóng cửa phòng chống dịch COVID-19 cuả Chính phủ và UBND TP Hà Nội. 

Tham gia thành phần tổ công tác còn có Trung tâm y tế quận và 115 thành phố với nhiệm vụ đưa những người lang thang cơ nhỡ  đang còn ngoài cộng đồng về các Trung tâm bảo trợ xã hội phòng chống dịch.

Kết quả, qua rà soát tại khu vực đường Hàng Khay (phường Tràng Tiền), tổ công tác đã phát hiện một nữ thanh niên người nước ngoài không giấy tờ tuỳ thân lang thang quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm. Tổ công tác đã đưa người này về Công an phường Tràng Tiền lập hồ sơ xử lý.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội CSGT trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, người dân có nhà kinh doanh mặt phố, các tiểu thương sau khi được vận động nhắc nhở đã tự giác đóng cửa hàng tạm không kinh doanh theo yêu cầu của thành phố. Công an quận Hoàn Kiếm sẽ đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện này rốt ráo hàng ngày, hàng giờ.

Cũng theo Trung tá Dương Bảo Thạch, nhận được thông tin khu vực phố Ngô Thì Nhậm đoạn giáp ranh quận Hoàn Kiếm với quận Hai Bà Trưng chiều qua (26/3) xuất hiện 2 khách nước ngoài ngồi trên hè phố nhiều giờ xin tiền người qua lại, đơn vị đã cho kiểm tra xác minh.

Bác Nguyễn Thị Phúc Vân, Tổ trưởng dân phố số 6 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, người dân rất chấp hành nghiêm túc và luôn ủng hộ các chủ trương của thành phố chung tay chống dịch COVID-19 giai đoạn hiện nay bằng việc tự giác đóng cửa hàng không kinh doanh, hi sinh lợi ích bản thân vì cộng đồng.

Ghi nhận tại khu vực buôn bán sầm uất xung quanh các tuyến phố chợ Châu Long, chợ Hoè Nhai, chợ Ngọc Hà… (quận Ba Đình) hàng quán ăn uống, cà phê đã tự giác đóng cửa phòng dịch COVID-19 dưới sự đôn đốc nhắc nhở của lực lượng Công an.

 Khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân cũng không còn hàng ăn sáng tụ tập đông người từ sáng 27/3.

 Anh Nguyễn Văn Công (ở phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân) cho biết, đã từ bỏ thói quen ăn sáng ngoài đường phố vì hàng quán đã đóng cửa để cả nhà cùng nấu mì tôm.

Tuy nhiên có những khu vực dường như vẫn còn chưa thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa quán ăn, cà phê phòng dịch. Điển hình tạị một số khu vực thuộc quận Hai Bà Trưng và quận Long Biên. 

Theo ghi nhận, đầu giờ chiều 27/3, trên phố Hàn Thuyên quán cà phê Muối (số 4) và quán sinh tố gần đó vẫn mở đón khách. Gần đó quán ăn mì vằn thắn cũng bán hàng như thường.

Trên phố Hàng Chuối quán cà phê số 46 vẫn mở cửa. Một vài hàng quán vườn hoa Yersin, quanh hồ Thiền Quang vẫn là nơi tập trung đông người. Quán bún giả cầy ngã tư Phạm Đình Hổ - Lò Đúc vẫn bán trong nhà và tận dụng khu đất trống bên cạnh bày bán…

Tại quận Long Biên vào trưa 27/3, ghi nhận quán bia trên đê Ngọc Thuỵ gần ngã ba Ngọc Lâm – Ngọc Thuỵ vẫn đông khách, quán trà đá vườn hoa Ngọc Lâm vẫn bày bán hàng…

Hiệp Bình (Tin-ảnh)
.
.
.