Nhiệt độ giảm sâu, đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng tuyết

Chủ Nhật, 30/12/2018, 14:49
Với nền nhiệt vào ngày 30-12 giảm sâu, xuống dưới 0 độ C, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) bắt đầu xuất hiện băng giá.



Ngày 30-12, nhiệt độ tại tỉnh miền núi Lạng Sơn tiếp tục giảm sâu. Đặc biệt, tại đỉnh núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) nơi có độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ giảm mạnh xuống còn từ -2 độ đến -1 độ C nên sáng cùng ngày, băng giá đã xuất hiện và bám vào các ngọn cỏ, cành cây.

Đỉnh Mẫu Sơn vào sáng 30-12, băng tuyết đã phủ kín. Ảnh: T.T.Linh
Băng giá xuất hiện trong bán kính 1,5 km quanh khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn đã tạo nên một lung linh, huyền ảo vào những ngày cuối năm 2018. Ảnh: T.T.Linh
Cây cối phủ kín băng giá. Ảnh: T.T.Linh
Hàng rào trên đỉnh Mẫu Sơn cũng bị phủ bởi lớp băng giá lạnh. Ảnh: T.Dương
Tuy nhiên, băng giá cũng khiến cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp trở nên nguy hiểm, nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lên, xuống núi. Ảnh: T.Dương
Tại một số địa phương khác nhiệt độ ghi nhận cũng rất thấp. Cụ thể, Hà Đông (Hà Nội) là 8,8 độ C; TP. Hải Dương (8,3 độ C). TP. Nam Định (8,2 độ C); Lục Ngạn (Bắc Giang) là 7,6 độ C...
Mái nhà phủ tuyết trắng xóa trên đỉnh Mẫu Sơn
huyện Sìn Hồ (Lai Châu) là 6,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 5,8 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 6,8 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) là 3 độ C. Ảnh:.T.Dương
Trước tình trạng lạnh rét sâu và còn kéo dài, cơ quan chức năng khuyến cáo bà con nông dân cần tăng cường công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Ảnh: B.M.T
Theo đó, bà con không chăn thả gia súc khi ngoài trời có mưa rét, dùng tấm nilông phủ kín cây non mới mọc, cây nhỏ trong các vườn ươm; không gieo hạt giống các loại khi trời còn rét đậm, rét hại; che chắn kín đáo lại chuồng trại để tránh gió lùa, đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm cho đàn gia súc; bổ sung thêm các chất vi khoáng vào thức ăn để vật nuôi có sức chống lại lạnh rét. Ảnh:B.M.T
B.Châu (t/h)
.
.
.