Nhận “cửa trên” từ đầu mùa Word Cup, nam thanh niên nhảy cầu vì thua độ

Thứ Sáu, 22/06/2018, 17:33
Từ đầu mùa Word Cup,  do ham mê cá độ bóng đá, P đã tham gia đánh bạc dưới hình thức nhận cá độ cửa trên và đến nay đã nợ 200 triệu. Số tiền lớn khiến P phải viết giấy bán nhà.  Đến hạn trả không có khả năng, P hoảng sợ nghĩ quẩn tìm lên cầu Chương Dương có ý định tự tử. 


Khoảng 16h10 ngày 22-6, khi làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Tượng úy Đào Đức Minh, Nguyễn Quang Trung cùng tổ bảo vệ cầu nhận đuợc tin báo có thanh niên trèo qua thành cầu có ý định tự tử.

Nhận được tin báo, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường tại khu vực giữa cầu nhanh chóng đưa thanh niên trên ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi trấn an, được biết thanh niên trên là Lê Văn P (28 tuổi, quê Bình Lê, Bình Giang, Hải Dương).

P tại cơ quan Công an

Khai thác tại chỗ P cho biết, từ đầu mùa Word Cup,  do ham mê cá độ bóng đá đã tham gia đánh bạc dưới hình thức nhận cá độ cửa trên.

Tính ra từ đầu mùa bóng, P đã nợ 200 triệu cá độ. Số tiền lớn quá khiến bây giờ P phải viết giấy bán nhà. Ngày hôm nay đến hạn trả không có khả năng chi trả nên P hoảng sợ nghĩ quẩn tìm lên cầu Chương Dương có ý định tự tử.

P cho biết thêm, do bị chủ nợ tìm “rát” quá nên đã trốn khỏi nhà nhiều ngày nay. Đêm qua do lấy "cửa trên" là đội Argentina bị thua thêm nên P càng quẫn chí.

Sau khi nghe P trình bày và liên hệ với gia đình ở Hải Dương, tổ công tác đã bàn giao P cho Công an phường sở tại.

Hiệp Bình
.
.
.