Người đàn ông chết bên cạnh chai rượu và bịch cháo

Thứ Năm, 24/11/2016, 14:59
Ngày 24-11, Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) đang điều tra, xử lý trường hợp người đàn ông nằm chết bất thường trước một quán cà phê đóng cửa. Vụ việc được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, lúc 9h ngày 24-11, nhiều người phát hiện ông Nguyễn Văn Liêu (43 tuổi, ngụ ấp Tân Lược 1, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang) nằm bất động trên nền gạch phía trước một quán cà phê đóng cửa, bên cạnh có chai rượu và bịch cháo lòng, nên báo cho gia đình cùng cơ quan chức năng. Khi người thân đến nơi thì ông Liêu đã tử vong nên tự đưa thi thể về nhà…

Hiện trường nơi phát hiện ông Liêu nằm bất động.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành, nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp Công an xã Tân Lý Đông điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Cũng theo người dân địa phương, ông Liêu chỉ sống một mình trong căn chòi nhỏ cất trên phần đất của người cậu. Đáng chú ý, ông Liêu có biểu hiện nghiện rượu nặng.

Căn chòi nơi ông Liêu ở.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra xử lý theo qui định của pháp luật. 

Thành Danh
.
.
.