Bến xe vắng vẻ khác thường, người dân lỉnh kỉnh đồ đạc trở về sau kỳ nghỉ Tết

Thứ Ba, 20/02/2018, 20:53
Mùng 5 Tết, ngày nghỉ Tết Mậu Tuất cuối cùng, người dân bắt đầu quay trở về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 kết thúc cũng là lúc những áp lực nặng về giao thông khi người dân đổ dồn trở về Thủ đô lại tăng cao. Các tuyến đường cao tốc, cửa ngõ vào thành phố liên tục xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài.
Nhưng trái với hình ảnh ùn tắc kéo dài phía ngoài thành phố, hình ảnh tại các bến xe khách trong chiều 20-2 (tức mùng 5 Tết) lại khá lạ lẫm. Không còn cảnh chen lấn đến nghẹt thở của mọi năm mà thay vào đó là sự thưa vắng lạ thường. Ghi nhận của PV Báo CAND Điện tử vào thời điểm 18h chiều tại Bến xe Mỹ Đình.
Phía ngoài Bến xe Mỹ Đình, lượng xe khách về bến cũng rất lác đác, giao thông qua đây cũng thông suốt.
Tại khu vực trong bến xe Bến xe Mỹ Đình không khí cũng khá trầm lặng
Tại khu vực Bến xe Nước Ngầm tuy người dân đổ dồn về đây khá đông nhưng cũng không có hiện tượng ùn tắc.
Nhiều người không chọn phương tiện công cộng trở lại Thủ đô mà chọn phương tiện cá nhân.
Đồ đạc cồng kềnh được người dân chằng dây cẩn thận
Xe máy là phương tiện phổ biến được người dân sử dụng để trở lại Thủ đô.
Ai cũng tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh... sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2018
Tại khu vực bến xe Giáp bát lưu lượng người dân đổ về đây cũng giảm khá lớn so với năm ngoái. 
Đến 19h30 tại khu vực bến xe Nước Ngầm, cửa ngõ Thủ đô lưu lượng người đổ về cũng khá đông nhưng không xảy ra ùn tắc. 
Trần Ngọc-Chiến Thắng
.
.
.