Người dân khu tái định cư Kăn Hoa - Cu Mực vui mừng có điện đúng dịp Quốc khánh

Thứ Bảy, 03/09/2016, 08:44
Ngày 1-9, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế cho biết, đã tổ chức lễ nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình cấp điện cho khu tái định cư (TĐC) Kăn Hoa - Cu Mực tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh 2-9.

Trước đó, Báo candonline có bài viết phản ánh thực trạng trên 60 hộ dân của xã Hồng Hạ được di dời về khu TĐC Kăn Hoa - Cu Mực suốt gần 2 năm nhưng vẫn không có điện khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn. 

Khu TĐC Kăn Hoa- Cu Mực được cấp điện sau nhiều năm chờ đợi.

Đến tháng 3-2016, Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế đã quyết định đầu tư trên 3,6 tỷ đồng cho hơn 3,1km đường dây trung thế 35kV; hơn 800m đường dây hạ áp và 1 trạm biến áp 100kVA, công trình chính thức được đóng điện vào ngày 31-8. 

Ông Hồ Viết Lương, Chủ tịch UBND xã Hồng Hạ vui mừng, nói: “Điện về với khu TĐC Kăn Hoa- Cu Mực khiến người dân rất phấn khởi. Ngoài thi công mạng lưới điện, các cán bộ điện lực còn hướng dẫn người dẫn người dân đấu nối và sử dụng các trang thiết bị điện, phương tiện phục vụ sinh hoạt một cách tiết kiệm điện nhất. Nhờ có điện mà người dân TĐC sẽ ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế hơn”.

A. Khoa
.
.
.