Người dân bức xúc phát hiện lợn chết bị vứt ở mương thủy lợi

Thứ Tư, 22/05/2019, 16:06
Ngày 22-5, nhiều người dân ở thôn Mai Xá, xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị) bức xúc phản ánh, bà con phát hiện lợn bị chết vứt ở mương thủy lợi đầu thôn, trương phình và bốc mùi hôi thối rất khó chịu. 


Theo bà con, rất có thể lợn trên bị dịch bệnh tả lợn châu Phi chết, do ai đó vận chuyển, phát hiện rồi vứt xuống đây. Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Hoàng Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Gio Mai đã chỉ đạo lực lượng thú y tiến hành trục vớt, tiêu huỷ xác lợn thối.

Dân bức xúc vì lợn chết bị vứt ra đồng.

Được biết, trước đó vào ngày 5 và 6-5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát hiện, tiêu huỷ 28 con lợn với tổng trọng lượng gần 2 tấn của một gia đình ở phường 3, TP.Đông Hà vì bị nhiễm vi rút dịch tả lợn Châu Phi. 

Tính đến ngày 22-5, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi tại 5 hộ dân ở huyện Hải Lăng và TP.Đông Hà, với tổng cộng 73 con lợn bị dịch bệnh này, đã được các cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy.

Thanh Bình
.
.
.