Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong tiết trời đông

Thứ Ba, 12/12/2017, 21:06
Thời tiết Hà Nội trở lạnh, nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người phải đốt lửa sưởi ấm ngay giữa đường.
Hình ảnh những đống lửa được đốt lên thế này được bắt gặp tại nhiều tuyến phố tại Hà Nội.
Vỉa hè hay những bãi đất trống thường là nơi những người lao động ngoại tỉnh tập trung và nhóm lửa sưởi ấm.
Người dân tận dụng những thanh củi bỏ đi, gỗ thừa từ các vận dụng... để nhóm lửa.
Những quán nước ven đường cũng thường nhóm lửa để khách hàng sưởi trong những ngày giá rét.
Trời càng trở lạnh thì càng có nhiều người nhóm lửa để sưởi.
Một người ngồi sưởi bên đống lửa trên giải phân cách đường Hào Nam
Đêm tối trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội rất dễ bắt gặp những đống lửa sưởi ấm thế này.
Cái rét cũng khiến con người dễ tụ tập với nhau hơn. Trong ảnh là một nhóm bạn trẻ ngồi sưởi ấm bên đống lửa trên đường Hào Nam.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày tới, nhiệt độ ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thấp, vùng núi trời rét đậm, thậm chí có thể rét hại.
Bình Nguyễn - Trần Ngọc
.
.
.