Người dân Cà Mau “hộ tống” cá heo ra biển

Thứ Sáu, 27/04/2018, 14:51

Con cá heo nặng khoảng 200 kg bơi lạc vào khu vực sông Bảy Háp (Cà Mau), được người dân địa phương dùng vỏ lãi "hộ tống" ra biển. 


Ngày 27-4, một cán bộ UBND xã Trần Thới, huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết, trên địa bàn xã vừa xuất hiện con cá heo bơi lạc vào khu vực cầu Đầm Cùng bắc qua sông Bảy Háp nối liền huyện Năm Căn và huyện Cái Nước.

Người dân Cà Mau "hộ tống" cá heo ra biển

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 25-4, người dân sinh sống gần khu vực cầu Đầm Cùng, xã Trần Thới, phát hiện con cá heo bơi lạc vào sông. Sự xuất hiện của loài cá này đã thu hút sự hiếu kỳ của người dân nơi đây. 

Sau đó, người dân dùng vỏ lãi (phương tiện di chuyển trên sông) dìu cá ra khu vực nước sâu, rồi “hộ tống” đến khu vực ngã 3 Cây Dương, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, với quãng đường hơn 10 km để cá tự bơi về biển.

Đức Văn - H.Hoàng
.
.
.