Ngư phủ tử vong sau khi bị bạn tàu “bắt” đi tắm

Thứ Hai, 23/07/2018, 19:28

Thấy bạn tàu nhiều ngày không tắm, 4 ngư phủ ở Cà Mau ôm người này nhảy xuống biển tắm, một lúc sau thì phát hiện nạn nhân tử vong.


Ngày 23-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Thanh Hoàng (40 tuổi, quê Sóc Trăng) sau khi bị bạn tàu ép xuống biển tắm. 

Theo điều tra ban đầu, ông Hoàng đi trên ghe do ông Nguyễn Mạnh Tú làm thuyền trưởng. Chiều 18-7, khi tàu neo đậu trên biển, do thấy ông Hoàng lâu ngày không tắm nên Danh Hùng (19 tuổi) cùng 3 bạn tàu ôm ông Hoàng nhảy xuống biển để tắm. 

Vài giờ sau, các ngư phủ trên tàu phát hiện nạn nhân tử vong ở phía sau buồng lái nên trình báo cơ quan chức năng.

Đ.Văn
.
.
.